Tuổi trẻ Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hưởng ứng.

 

Giao lưu, sinh hoạt các đội cồng chiêng.

*Tại Ayun Pa: Ngày 07/10/2021, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa tổ chức buổi giao lưu, sinh hoạt cồng chiêng chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tham dự chương trình có hơn 40 cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn thị xã.

Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên giao lưu, tạo điều kiện để các nghệ nhân duy trì thường xuyên tập luyện, thực hành vốn di sản văn hóa quý báu của dân tộc mình và có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

* Tại Đức Cơ: Ngày 07/10/2021, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Yit Rông 2, xã Ia Din, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ đã phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc Tôi" năm 2021.

Các hoạt động tại ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Tham dự Chương trình có Thường trực Huyện đoàn; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện Công an huyện và 20 đoàn viên hội viên thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo đến từ Đoàn xã Ia Din.

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Trình chiếu phóng sự tuyên truyền về tình trạng tai nạn giao thông và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết; Tuyên truyền, phổ biến một số kiến thức liên quan đến Luật giao thông đường bộ; Tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trao tặng 02 mô hình sinh kế, mỗi mô hình 03 con heo giống do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai hỗ trợ cho 02 hộ thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo tại xã Ia Din, xã Ia Nan vươn lên phát triển kinh tế.

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm tạo sân chơi cho hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tìm hiểu các kiến thức về an toàn giao thông; nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông, hôn nhân cận huyết thống, nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong hội viên, thanh niên; đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên năng động, có tri thức, đạo đức và giàu lòng yêu nước.

Tỉnh Đoàn Gia Lai