Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm“Tình nguyện chung sức xây dựng Nông thôn mới năm 2021”

(CTG) Tiếp tục các hoạt động trong Chiến dịch TNTN Hè 2021, ngày 18/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân “Ngày tình nguyện chung sức xây dựng Nông thôn mới” với sự tham gia của hơn 3.000 ĐVTN toàn tỉnh.

 

Ngày tình nguyện chung sức xây dựng Nông thôn mới diễn ra với nhiều hoạt động, nội dung phong phú, tập trung vào các hoạt động xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

ĐVTN huyện Can Lộc tham gia xây dựng hành lang đường.

Trong đó, toàn tỉnh đã huy động hơn 140 đội hình TNTN ra quân lao động, vệ sinh môi trường, chỉnh trang 53 vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu;cải tạo 20 vườn tạp;chăn sóc, cắt tỉa17 km hàng rào xanh; xây dựng và chỉnh trang 13 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; xây dựng mới 15 tuyến đường hoa thanh niên tự quản, “con đường bích hoạ”; phát quang hành lang ATGT, láng và san lấp gần 20km hành lang lề đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 12km đường kênh mương; ra mắt 6 tuyến đường điện thanh niên bằng năng lượng mặt trời, lắp đặt hơn 50 pano khu dân cư mẫu,…

Ngoài ra, hưởng ứng các hoạt động của tháng đền ơn đáp nghĩa, các đơn vị cũng đã tổ chức các đội hình hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vườn hộ, tặng quà cho các hộ chính sách, thương binh liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu TNXP trên địa bàn toàn tỉnh; lao động vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm; tổ chức chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” tại Kỳ Anh, Can Lộc, ….

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bàn giao công trình điện chiếu sáng tại đài tưởng niệm liệt sỹ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn cũng được chú trọng. Trong ngày, toàn tỉnh đã ra mắt được 3 mô hình kinh tế, tiêu biểu như MHKT “Vườn ươm giống cây mai cảnh” ở Thị xã Kỳ Anh và MHKT tại xã Sơn Tây huyện Hương Sơn, …

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn cũng được chú trọng. Trong ngày, toàn tỉnh đã ra mắt được 3 mô hình kinh tế, tiêu biểu như MHKT “Vườn ươm giống cây mai cảnh” ở Thị xã Kỳ Anh và MHKT tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn,….

BTV Tỉnh Đoàn đến thăm và tặng quà động viên vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Chương tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

Cũng trong ngày cao điểm, tại xã Hà Linh – huyện Hương Khê, Đoàn khối các cơ quan và DN tỉnh đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ nông thôn mới, 20ĐVTN Công an tỉnhra quân đổ đường bê tông nông thôn, 30 ĐVTN thuộc Đoàn khối tiến hành hoạt động san lấp lề 2 tuyến đường tại Khu dân cư kiểu mẫu thôn 9; Đội trí thức trẻ tổ chức tập huấn kỹ thuật ủ phân vi sinh từ chế phẩm sinh học và bảo quản, phát triển quả cam bưởi cho năng suất cao cho 25 đoàn viên, hộ gia đình tại Hội trường thôn 9 và hướng dẫn thực hành tại nhà.

Thường trực Tỉnh Đoàn tặng quà động viên các đội hình ra quân NTM, chứng kiến bàn giao công trình điện chiếu sáng của Đoàn Khối tại NTLS xã; tặng quà hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho Đoàn xã gồm 01 máy phun khử khuẩn, 5 thùng nước khoáng aquafina, 5 thùng revive, 10 can nước sát khuẩn với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Ra quân “Ngày tình nguyện chung sức xây dựng Nông thôn mới” là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh, qua đây cũng nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh