Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

(CTG) Tối ngày 21/11/2025, tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Điện Biên và 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; căn cứ Kế hoạch 400-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 20/8/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai các hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Điện Biên năm 2025. “Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc rèn luyện, học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống”, chị Trang nhấn mạnh.

Chương trình tại tỉnh Điện Biên cũng là điểm cuối trong hành trình tổ chức chuỗi các hoạt động tại 3 khu vực: Tây Nam Bộ – Tây Nguyên – miền núi phía Bắc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. “Họ là những ngời trẻ mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng, góp phần giữ gìn bản sắc, phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khơi dậy niềm tự hào về con người vùng cao”, chị Trang nói.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao hoa và Bằng khen cho các gương thanh niên được tuyên dương.

Theo Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang, các bạn Thanh niên dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết, mà còn là lực lượng đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, khởi nghiệp và giữ gìn bản sắc văn hóa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn cũng đã khẳng định tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển nơi núi rừng đại ngàn hùng vĩ.
“36 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công. Mỗi gương mặt là một câu chuyện đẹp, một hành trình nỗ lực và cống hiến đáng trân trọng. Có những bạn trẻ kiên trì khởi nghiệp từ tiềm năng của quê hương, biến nông sản, đặc sản núi rừng thành sản phẩm mang giá trị kinh tế cao. Có những người lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Và cũng có những thanh niên trở thành điểm tựa tin cậy của buôn làng, tích cực vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao hoa và Bằng khen cho các gương thanh niên được tuyên dương.

Dù ở vị trí nào, Các bạn thanh niên được vinh danh trong ngày hôm nay chính là những mầm xanh kiêu hãnh đang vươn lên trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là những kết quả rất cụ thể, rất đáng tự hào trong hành trình đầy khát vọng của những người trẻ mong muốn góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn rằng mỗi thanh niên cần ý thức trách nhiệm của mình với sự phát triển của tổ quốc, nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, biến ước mơ thành những hành động cụ thể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi quê hương mình. Mỗi công việc nhỏ, mỗi sáng kiến, mỗi mô hình khởi nghiệp đều có thể trở thành động lực lan tỏa, tạo nên sinh lực mới cho nông thôn, miền núi, cho sự phát triển chung của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và ông Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hoa và Bằng khen cho các gương được tuyên dương.

“Những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa, là nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, khẳng định mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng, cho Đất nước”, chị Trang nhắn nhủ.

Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, cùng các bạn thắp lên ngọn lửa của ý chí, nghị lực và khát vọng. Lễ tuyên dương hôm nay không chỉ là lời tri ân dành cho những nỗ lực, đóng góp của các bạn, mà còn là lời khẳng định: “Tuổi trẻ Việt Nam – dù ở miền xuôi hay miền ngược – luôn chung một hoài bão: dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và ông Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hoa và Bằng khen cho các gương được tuyên dương.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, người có uy tín và những tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc mà các anh chị đã đạt được, đồng thời là nguồn động viên to lớn để tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Các gương thanh niên tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Cũng tại chương trình còn tổ chức giao lưu với gương thanh niên dân tộc thiểu số, những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu đó là anh Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Phong, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên.

Anh Hoàng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy tính và trải qua nhiều nghề khác nhau, nhưng với niềm đam mê đặc biệt dành cho cây dược liệu, anh Hoàng đã vực dậy một hợp tác xã đứng trước nguy cơ giải thể. Từ con số 0, anh đã mở rộng vùng trồng mướp đắng rừng, ba kích, khôi nhung, phát triển 15 sản phẩm dược liệu – trong đó trà mướp đắng rừng đạt chứng nhận VietGAP và OCOP 3 sao. Doanh thu HTX năm 2025 đạt trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 18 lao động, là nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên địa phương. Anh còn đạt nhiều danh hiệu như: Giải thưởng Lương Định Của 2024, Đảng viên trẻ tiêu biểu và Nông dân Thái Nguyên xuất sắc 2025.

Hay Thượng úy Tòng Duy Tâm, dân tộc Thái, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Là một người trẻ đã lựa chọn khoác rên mình màu áo lính, trở thành cầu nối giữa quân đội với nhân dân, giữa chủ trương của Đảng – Nhà nước với đồng bào dân tộc ở nơi rẻo cao biên giới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Anh Tâm là người trực tiếp bám cơ sở, bám bản, tổ chức các hoạt động vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật, đưa đường lối của Đảng đến với đồng bào; là “cánh tay nối dài” của thanh niên quân đội trong các chiến dịch tình nguyện, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… Và đã nhận nhiều giải thưởng, trong được vinh danh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025; nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Quân đội. Đặc biệt, anh là một người lính trẻ gần dân, hiểu dân và là điểm tựa tinh thần của thanh niên vùng biên giới.

Với một người trẻ lựa chọn cho mình hành trình gìn giữ nghề làm bánh truyền thống – bắt đầu từ ký ức về mùi nếp nương, về bếp lửa của bà, của mẹ. Đó là bạn Lò Chúc Chi (dân tộc Thái) sinh năm 2003. Từ năm 2022, Chi bắt đầu học hỏi về kinh doanh, tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, và mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Hoa Ban Trắng, quy tụ chị em phụ nữ Thái cùng gìn giữ nghề làm bánh truyền thống như khẩu xén, khẩu chí chọp – những món bánh gắn liền với Tết cổ truyền.

Vừa tham gia bảo tồn văn hóa, lan tỏa trên mạng xã hội, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và kết hợp du lịch trải nghiệm. Ý tưởng của chị đã đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi khởi nghiệp và ngày càng được thị trường biết đến.

Buổi sáng cùng ngày, đã diễn ra chương trình tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ. Tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ hội quan trọng để thanh niên dân tộc thiểu số trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao khả năng khởi nghiệp và lập nghiệp bền vững. Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng tổ chức hội nghị tập huấn dành cho cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở về công tác dân tộc, kỹ năng giám sát, kiểm tra và tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung tập huấn chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống đa văn hóa, phương pháp giám sát cộng đồng cũng như ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm tra và truyền thông sáng tạo phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương.

CTG