Tuyên Quang: Nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè

(CTG) Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè là một trong những hoạt động trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang quan tâm, tổ chức.

Hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động vui chơi, giải trí dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh bị ngưng trệ. Năm nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, nhiều sân chơi hè hấp dẫn đang chờ đón các em.

 

Tổ chức sinh hoạt hè và chơi các trò chơi tập thể cho thiếu nhi

 

Dịp hè 2022, các cơ sở Đoàn, Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; các hoạt động trải nghiệm, thu hút trên 60.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Đồng thời, huy động sự phối hợp mạnh mẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện quyền trẻ em; các chương trình vui chơi giải trí bổ ích, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, thực hành một số kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống…

 

Các bạn đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các em đội viên, thiếu nhi tham gia tập bơi

 

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn - Đội tăng cường tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trong đó lồng ghép các hoạt động vui chơi tập thể, ôn luyện kiến thức, rèn luyện chữ viết cho thiếu nhi; tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi theo tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ như: hướng dẫn phụ giúp các công việc trong gia đình; vệ sinh đường làng, ngõ phố sạch đẹp - văn minh; trồng và chăm sóc cây xanh; giúp đỡ gia đình chính sách…

 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em 
 

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn toàn tỉnh duy trì và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tạo các sân chơi, hoạt động lành mạnh để các em có một mùa hè an toàn và bổ ích.
 

Tích cực xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi dịp hè

 

Thông qua hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, lạnh mạnh và thân thiện cho trẻ em, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn dân cư, tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn và Ban Giám hiệu các trường học trong quản lý học sinh trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang