Sinh năm 2000, mắc chứng rung giật nhãn cầu bẩm sinh, anh Mạnh chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt. Nhưng điều đó không thể ngăn anh mơ ước và vươn lên. Từ nhỏ, anh đã yêu thể thao như một cách để cảm nhận cuộc sống. Với anh, mỗi bước chạy là một nhịp đập của tự do - nơi không còn giới hạn nào tồn tại. Năm tháng kiên trì rèn luyện đã giúp anh bước lên đường đua chuyên nghiệp, trở thành vận động viên của Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội và là gương mặt tiêu biểu của thể thao người khuyết tật Việt Nam.
|
Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12) năm 2023, anh Mạnh xuất sắc mang về 3 Huy chương Bạc, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực. Trong nước, anh đã giành hàng chục Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các Giải vô địch Quốc gia Điền kinh khuyết tật, riêng năm 2024, anh giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Hà Nội - minh chứng cho tinh thần thi đấu không ngừng vươn lên.
Nhưng dấu ấn khiến cả cộng đồng cảm phục lại nằm ở điều tưởng chừng không thể: anh là người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành đường chạy marathon 42,195 km trong 3 giờ 41 phút - một thành tích khiến giới thể thao phong trào và truyền thông trong nước phải thán phục. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn giờ tập luyện khắc nghiệt, là mồ hôi, nước mắt, là ý chí thép của người chạy không thấy đường nhưng nhìn rõ con đường phía trước bằng trái tim.
Không dừng lại ở đó, anh Mạnh còn sáng lập Câu lạc bộ “Blind Runners - Người khiếm thị yêu chạy”, quy tụ hơn 100 thành viên khiếm thị và người đồng hành trên khắp cả nước. Tại đây, những người yếu thế được tập luyện, thi đấu và hòa nhập, tìm lại niềm vui sống và sự tự tin trong mỗi bước chạy. Năm 2024, câu lạc bộ của anh được vinh danh là Top 10 Câu lạc bộ phong trào có ảnh hưởng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Vietnam Running Awards, khẳng định sức lan tỏa to lớn của thông điệp nhân văn “Không gì là không thể”.
Song song với thể thao, anh Mạnh còn tích cực tham gia các chương trình truyền cảm hứng và hoạt động xã hội. Năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt được tuyên dương tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tổ chức. Anh cũng được vinh danh trong chương trình “Trạm yêu thương - Băng qua bóng tối” của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tháng 4/2024, và xuất hiện trong chương trình “Vượt Ngưỡng” với câu chuyện lay động hàng triệu khán giả cả nước.
|
Không chỉ là vận động viên xuất sắc, anh còn là người truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ Việt Nam về tinh thần sống đẹp và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Anh từng chia sẻ: “Tôi không nhìn thấy đường, nhưng tôi thấy được mục tiêu. Tôi không thấy ánh sáng, nhưng tôi cảm nhận được niềm tin và tình yêu của những người đồng hành.”
Với nghị lực phi thường, anh Vũ Tiến Mạnh đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2023; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng Nghị lực Việt”; đồng thời đạt Top 1 “Vận động viên phong trào nghị lực của năm” tại Vietnam Running Awards 2024.
Những bước chân của anh không chỉ chinh phục đường chạy, mà còn chạm đến trái tim của hàng nghìn người Việt Nam. Từ một chàng trai khiếm thị âm thầm nỗ lực, anh đã trở thành biểu tượng sống cho tinh thần vượt khó, cho niềm tin rằng “dù bóng tối có ở quanh ta, ánh sáng vẫn luôn ở trong tim mỗi người.”
Với những thành tích và đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, cùng tinh thần lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng, anh Vũ Tiến Mạnh vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Hà Nội.
NA