Tình yêu bắt nguồn từ sẻ chia
Anh Hoàng Đông Đông sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều khó khăn. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình gồng gánh nuôi con, làm công chức xã Nga Thủy rồi nghỉ hưu. Chị Lan Hương cũng mang trong mình nhiều vất vả, khi bố mất năm 2020, mẹ lại đang điều trị bệnh hiểm nghèo sau nhiều năm gắn bó với Nhà máy Z129. Hai con người cùng hoàn cảnh, cùng nghị lực đã tìm thấy sự đồng cảm trong nhau.
|
Gặp gỡ từ những phong trào, hoạt động tại Nhà máy Z129, anh Đông Đông - một sĩ quan kỹ thuật say mê với máy móc và chị Lan Hương - một cán bộ văn phòng, cán bộ đoàn năng động đã dần trở nên gắn bó. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những lời hẹn thề hoa mỹ, mà từ sự sẻ chia thực tế, từ niềm tin rằng dù khó khăn đến mấy, chỉ cần đồng hành thì sẽ vượt qua.
Bước vào hôn nhân, anh chị chẳng có gì nhiều ngoài tình yêu và niềm tin. Cuộc sống chung đôi khi không tránh khỏi những cãi vã, giận hờn vì áp lực công việc, vì con ốm, vì tài chính eo hẹp. Có những đêm chị Lan Hương phải bế con vào viện một mình vì anh bận công tác, có những lúc cơm nước trong nhà phải xoay sở tằn tiện. Nhưng sau tất cả, cả hai chọn cách ngồi lại bên nhau, chia sẻ thẳng thắn, và nắm tay nhau bước tiếp.
Chính trong gian khó ấy, anh chị càng hiểu rõ giá trị của gia đình: đó không phải là sự đầy đủ về vật chất, mà là sự yêu thương, tôn trọng và luôn kề vai sát cánh trong mọi biến cố. Những bữa cơm muộn chờ nhau, những cái ôm vội bên con, những lời động viên sau một ngày dài… trở thành động lực để cả hai tiếp tục phấn đấu.
Gia đình là điểm tựa
Với điểm tựa là gia đình, anh Đông Đông và chị Lan Hương đều gặt hái nhiều thành công trong công việc, là những tấm gương sáng của đơn vị.
|
Anh Đông Đông – với vai trò sĩ quan kỹ thuật - luôn miệt mài nghiên cứu, lao động sáng tạo. Anh đã có hơn 10 sáng kiến tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giành nhiều giải thưởng sáng tạo trong quân đội. Không chỉ thế, anh còn liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đoạt Huy chương Bạc, Đồng Olympic Cơ học toàn quốc, và đặc biệt được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2025.
Còn chị Lan Hương – một cán bộ đoàn năng nổ – nhiều năm liền được tuyên dương là Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà máy, đạt thành tích nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là CVĐ50 giai đoạn 2020 – 2024. Với đồng nghiệp, chị là người trách nhiệm, nhiệt tình; với gia đình, chị là người vợ giàu hy sinh, người mẹ chu đáo, đảm đang.
Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của gia đình, minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Con gái là niềm hạnh phúc vô bờ của anh chị. Bé ngoan ngoãn, chăm học, là “trái ngọt” trong hành trình vun vén của cả hai. Dù công việc bận rộn, anh chị vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho con: cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường. Anh Đông Đông thường nói: “Công việc có thể bận rộn, nhưng tuổi thơ của con chỉ có một, mình phải hiện diện để con thấy bố mẹ luôn bên cạnh.”
|
Ngoài gia đình nhỏ, cả hai còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, luôn đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ở nơi cư trú, gia đình anh chị được hàng xóm yêu mến bởi sự chân thành, sẵn sàng giúp đỡ khi có người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Từ gian khó đi lên, từ những yêu thương đời thường, gia đình anh Hoàng Đông Đông – Nguyễn Lan Hương đã trở thành một trong những gia đình trẻ tiêu biểu, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Câu chuyện của họ là minh chứng rằng hạnh phúc không phải là điều hoàn hảo, mà là cùng nhau vượt qua bão giông, cùng nhau vun đắp một mái ấm đầy ắp yêu thương.
Đặc biệt, năm 2025 gia đình anh chị vinh dự là một trong 10 gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025” với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức, nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
NA (ảnh: NVCC)