Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế

(CTG) Mô hình “Vườn cây thanh niên” của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột không chỉ làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn thu nhằm hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế.

 

Công trình “Vườn cây Thanh niên” đang được tập trung triển khai trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), với mục đích phát huy vai trò tiên phong và tính sáng tạo trong các hoạt động của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố.

Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 1

Thành đoàn phối hợp với các ủy ban trồng cây bóng mát.

Tại lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh năm 2022, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột phối hợp cùng UBND các địa phương triển khai trồng 125 cây bóng mát tại xã Hoà Khánh; tặng 200 cây giống dừa sim xanh cho một Bí thư chi đoàn tiêu biểu hoạt động Đoàn-Hội, để mở rộng kinh tế qua mô hình trồng cây ăn trái.

 
Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 2

Trao tặng vườn cây sinh kế cho thanh niên.

Mô hình này không chỉ nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

 
Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 3

Các cấp bộ đoàn thành phố ra quân trồng cây cảnh quan, bóng mát.

Sau hai tuần phát động, đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã trồng gần 400 cây cảnh quan, bóng mát và tặng gần 1.000 cây sinh kế hỗ trợ phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên tại các thôn, buôn, tổ dân phố. Tổng giá trị công trình hơn 50 triệu đồng.

Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 4

Trao tặng công trình thanh niên cho đoàn xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh mô hình vườn cây thanh niên, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, như: Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, các ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng công trình, phần việc cụ thể; mở lớp bơi miễn phí cho 35 em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn; tuyên truyền và tẩm hơn 1.000 màn, mùng phòng sốt xuất huyết cho bà con nhân dân tại xã Ea Kao; tặng dê giống cho thanh niên phát triển kinh tế...

Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 5

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh các tuyến đường.

Theo chị H’Hương Bkrông, Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố có sự phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên. Các đơn vị đã tham gia sửa chữa và làm mới hơn 30km đường giao thông nông thôn, tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện thu về trên 3.200 đơn vị máu; xây dựng, sửa chữa 30 nhà nhân ái; trao tặng 10 khu vui chơi cho thiếu nhi…

 
Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 6

Đoàn giúp bà con tẩm mùng mền, phòng chống sốt xuất huyết.

Chị H’Hương Bkrông cho biết, phong trào “Mỗi đoàn viên thanh niên trồng và chăm sóc 1 cây xanh để xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường” được thành đoàn phát động nhằm triển khai hiệu quả công trình “Vườn cây Thanh niên”. Thành đoàn Buôn Ma Thuột đã quán triệt các cấp bộ Đoàn nghiên cứu thay đổi việc tặng quà trong các chương trình sang tặng cây (các loại cây theo nhu cầu và đặc thù thổ nhưỡng từng địa phương), đặc biệt là giữa các đơn vị kết nghĩa. Trong năm 2022, nguồn kinh phí ban đầu mua cây được Thành đoàn trích từ nguồn quỹ không nhận hoa tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XIII.

Vườn cây thanh niên giúp đoàn viên phát triển kinh tế ảnh 7

Công trình vườn cây thanh niên được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Công trình "Vườn cây thanh niên" đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân. Hình ảnh áo xanh tham gia trồng cây cảnh quan tại các trục đường thôn, buôn góp phần làm đẹp các con đường Thanh niên tự quản; nhiều vườn cây sinh kế thanh niên được tổ chức Đoàn- Hội hỗ trợ cây giống theo nhu cầu đã tạo động lực phát triển kinh tế cá nhân và gia đình.

Theo TP