Vượt hơn 400km, công an mang quà Tết lên địa đầu Tổ quốc Hà Giang

(CTG) Vượt hơn 400km, những suất quà Tết ý nghĩa đã được cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân mang từ Hà Nội lên sẻ chia với bà con ở địa đầu Tổ quốc Hà Giang.

Vượt hơn 400km, công an mang quà Tết lên địa đầu Tổ quốc Hà Giang - Ảnh 1.

Các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trao quà cho các em nhỏ ở xã vùng cao Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang - Ảnh: Cục Truyền thông Công an nhân dân

Trong ba ngày cuối tuần (từ ngày 6-1 đến 8-1), các cán bộ, chiến sĩ Đoàn thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình thiện nguyện "Sẻ chia yêu thương 2023" tặng quà Tết cho thiếu nhi.

Chương trình diễn ra tại địa đầu Tổ quốc Hà Giang nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Công an nhân dân trao quà Tết cho bà con xã Ma Lé

Theo đó, tại xã vùng cao Ma Lé, cách trung tâm huyện Đồng Văn (Hà Giang) hơn 12km, chương trình đã trao những phần quà Tết đến công an xã, công an viên, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó tại xã Ma Lé.

Ngoài ra, trao tủ sách thanh niên tặng Đoàn thanh niên Công an tỉnh và mô hình "Móc khóa đảm bảo an ninh trật tự" tặng Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Văn.

Chủ tịch UBND xã Ma Lé Ly Mi Ná xúc động trước những tình cảm và món quà Tết của đoàn thiện nguyện gửi đến các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hiện nay toàn xã có hơn 900 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, tỉ lệ hộ nghèo trên 60%.

Trong đó, trên địa bàn xã có một số dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 90%.

Vượt hơn 400km, công an mang quà Tết lên địa đầu Tổ quốc Hà Giang - Ảnh 2.

Trao tặng công trình thanh niên "Sân chơi cho em" tại điểm trường mầm non và tiểu học bản Thùng Chu Phìn, xã Ma Lé - Ảnh: Cục Truyền thông Công an nhân dân

Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng - trưởng Công an xã Ma Lé - cho biết mặc dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, địa bàn công tác rộng và phức tạp, 6 công an chính quy và 12 đồng chí bán chuyên trách của xã luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại miền biên cương.

"Những món quà của đoàn thiện nguyện là nguồn động viên với anh em công an xã khi Tết đang đến gần" - anh Dưỡng nói.

Trao công trình "Sân chơi cho em" làm quà Tết

Thêm vào đó, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng công trình thanh niên "Sân chơi cho em" tại điểm trường mầm non và tiểu học bản Thùng Chu Phìn, xã Ma Lé.

Công trình nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm cũng như sự chung tay góp sức của bà con địa phương.

Thầy giáo Củng Phù Niêu, công tác tại điểm trường hơn 7 năm, bày tỏ niềm vui khi các em học sinh có một sân chơi an toàn, khang trang hơn.

Thầy Niêu cho biết điểm trường có hai giáo viên phụ trách lớp học, một lớp mầm non với 40 em và một lớp 1 với 20 em học sinh.

Cuối năm 2019, nhờ sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và người dân cùng góp sức xây dựng con đường bê tông dài hơn 5km từ trung tâm xã dẫn vào bản Thùng.

Do vậy, hoạt động giao thông của bà con trở nên thuận tiện hơn.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng - bí thư Đoàn thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân - cho biết chương trình hy vọng đem đến cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, một cái Tết đầm ấm hơn.

Thêm vào đó, động viên các đồng chí công an xã, công an viên vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo TT