Xây dựng 45 sân chơi cho thiếu nhi

(CTG) Sáng nay 28/9/2020, tại trụ sở Cơ quan Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam tổ chức Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và trao tặng sân chơi thiếu nhi.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam; cùng Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình ký kết.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), 45 năm thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam. Đồng thời, là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về việc “Xây dựng tại mỗi xã, phường, thị trấn 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay, các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, vận động nguồn lực xã hội hóa xây mới các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tính đến hết tháng 8/2020, các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước đã xây dựng mới 5.699 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Hội đồng Đội Trung ương và Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ký kết chương trình hợp tác.

Đồng thời anh Lương cũng khẳng định, việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác và xây dựng 45 sân chơi cho thiếu sẽ tạo điều kiện để các em thiếu nhi phát triển toàn diện, tạo môi trường cho các em vui chơi, phát triển thể chất, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em.

“Để tiếp tục lan tỏa ý nghĩa hoạt động sây dựng sân chơi thiếu nhi, qua đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi nói chung và việc xây dựng các thiết chế vui chơi, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi nói riêng, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, đưa tin về Chương trình và các hoạt động xây dựng, trao tặng sân chơi tại các địa phương’, anh Lương nói.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ xây dựng 45 sân chơi được xây dựng tặng thiếu nhi.

Theo biên bản ghi nhớ, chương trình xây dựng và trao tặng sân chơi thiếu nhi được Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam triển khai từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021 tại 20 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Cà Mau, An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng là 45 sân chơi cho thiếu nhi, với tổng kinh phí triển khai, khảo sát, xây dựng sân chơi là 10 tỷ đồng.

Số lượng sân chơi cụ thể tại từng địa phương do Hội đồng Đội Trung ương khảo sát, phân bổ, tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn là nơi tập trung đông thiếu nhi là con của thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Anh Kiệt