|
Hiện tại, người mang lúa gạo đến kho bán đã giảm hẳn, điều này cho thấy người trồng lúa đã giữ lúa lại vì giá đã tốt và lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều. VFA dự kiến sẽ sớm tiêu thụ hết lượng gạo hàng hóa này, vì chất lượng lúa gạo vụ Đông Xuân tốt nhất trong năm.
Theo VFA, đến 6/4, các doanh nghiệp đã thu mua được 693.894 tấn gạo tạm trữ, chiếm 69,3% kế hoạch, dự kiến 15/4 sẽ kết thúc mua tạm trữ. Với tín hiệu tích cực từ thị trường, các hội viên của VFA đã thống nhất không đề nghị mua thêm sau khi hoàn thành kế hoạch mua 1 triệu tấn.
Ông Phạm Văn Bảy khẳng định, giá lúa sẽ không xuống thấp hơn mức 5.200 đồng/kg, hạt dài 5.450-5.550 đồng/kg như hiện nay, ngay cả khi kết thúc mua tạm trữ, vì cân đối những hợp đồng mới ký thì các doanh nghiệp sẽ phải tự động thu mua kinh doanh.
Theo số liệu của VFA, quý I cả nước đã xuất khẩu 1,087 triệu tấn, giảm 41,9% về lượng, về giá trị giảm 40,15% (FOB), 41,63% (CIF). VFA dự kiến sẽ xuất khoảng 2 triệu tấn trong quý II, riêng tháng 4 này xuất khẩu khoảng 650.000 tấn.
Ông Bảy nhấn mạnh, mặc dù mặt hàng gạo gặp nhiều khó khăn ở những thị trường truyền thống, nhưng thị trường Trung Quốc đã giúp giữ giá gạo Việt Nam trong quý I, hiện đây vẫn đang là khách hàng có nhu cầu nhập gạo Việt Nam vì gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh về giá, chất lượng tốt.