Yên Bái: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 02 ngày 13,14/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức điểm Đại hội cấp huyện.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành của huyện và 125 đại biểu đại diện cho trên 10 nghìn thanh niên toàn huyện Trạm Tấu.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2014 – 2019; đưa ra giải pháp và phương hướng cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội huyện Trạm Tấu đã hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm gắn với chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hàng năm. Trong đó, phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” được triển khai với nhiều hoạt động, công trình thanh niên như: Cuộc vận động thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới đã phối hợp tổ chức thực hiện được 25 công trình phần việc cấp huyện; 280 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá làm lợi trên 6,5 tỷ đồng; mở mới được trên 50km đường giao thông nông thôn, khai hoang được trên 53ha ruộng bậc thang, trồng mới được trên 100ha rừng phòng hộ và rừng kinh tế; tiếp nhận các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện chuyển đến các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên 12.000 suất với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng; phối hợp với các nhóm thiện nguyện hỗ trợ xây 03 điểm trường, trị giá khoảng 750 triệu đồng; huy động nguồn lực xây dựng và lắp đặt thiết bị 03 sân chơi thiếu nhi trị giá gần 300 triệu đồng, khám tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 10.688 người...

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt kết quả nổi bật. Tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn- Hội ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 28 cơ sở Hội trực thuộc với trên 5.952 hội viên tham gia tổ chức. Trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 2.585 hội viên mới, thành lập mới được 05 chi hội và giới thiệu 1.500 hội viên ưu tú cho Đoàn.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Trạm Tấu đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, lan tỏa, rộng khắp”, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu sẽ tập trung thực hiện 1 số chỉ tiêu như: Mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 02 công trình thanh niên trở lên; các cơ sở Hội đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 01 công trình, 01 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên, trong đó ít nhất 300 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; Mỗi năm các cơ sở hội có ít nhất 01 hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp; thành lập ít nhất 01 tổ hợp tác thanh niên.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu khóa V gồm 25 thành viên; Bí thư Huyện đoàn Trần Bình Trọng được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Được biết, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 08/2019. Yên Bái là một trong 7 đơn vị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên toàn quốc.

Hoàng Nối
Tỉnh Đoàn Yên Bái