|
10 gương mặt trẻ được tuyên dương năm nay là những bông hoa đẹp nhất của thanh niên quân đội trên các lĩnh vực học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp dân trong bão lũ thiên tai…
Là bóng hồng duy nhất được vinh danh lần này, Trần Thị Thanh Huyền (khoa sinh học phân tử, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) gặt hái nhiều giải thưởng nhờ tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.
Với đề tài Nghiên cứu giá trị của mRNA GP73 trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B, Huyền giành giải Nhì giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ XI, được T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.
Công trình này cũng đưa Huyền đến dự Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về gan mật ở Bangkok (Thái Lan) và đạt giải nhì tại Hội nghị khoa học sáng tạo thầy thuốc trẻ toàn quốc lần thứ I.
Trẻ nhất trong số 10 gương mặt xuất sắc, Thượng sĩ Nguyễn Anh Đức (SN 1989, học viên Học viện PK-KQ) có bảng thành tích đáng nể với 100% các lần kiểm tra đạt khá, giỏi. Đức còn giành hai giải ba Olympic toán sinh viên toàn quốc; được T.Ư Đoàn trao giải Sao tháng Giêng 2010; một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng 3 năm liền; được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen trong thực hiện cuộc vận động Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác...
Đam mê khoa học
Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ XII thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN ở nhiều cơ quan, đơn vị tham gia, với tổng số 237 công trình, sáng kiến thuộc 9 chuyên ngành của 391 cá nhân và tập thể đến từ 28 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng.
Điểm nổi bật là nhiều công trình có ý nghĩa khoa học, mang tính thực tiễn và hiệu quả cao trong các lĩnh vực.
Nhiều công trình, sáng kiến đã đề xuất những giải pháp, kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành quả khoa học công nghệ mới như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới… làm tăng hiệu quả quốc phòng- an ninh, kinh tế - xã hội; tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị phương tiện.
Trong số 13 giải nhất, tiêu biểu là công trình Nghiên cứu nâng cao khả năng cơ động của xe thiết giáp chở quân BTR-152 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Đại úy Nguyễn Huy Trưởng (Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật); công trình Nghiên cứu ứng dụng khung nâng thành bụng không bơm CO2 trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện 103 của Trung tá Lê Thanh Sơn, Đại uý Hồ Chí Thanh và Đại uý Nguyễn Quang Nam (Học viện Quân y); sáng kiến Phần mềm quản lý danh bạ điện thoại quân sự và hệ thống các trung tâm trả lời danh bạ điện thoại toàn quân của Thượng uý Bùi Công Thành (Binh chủng Thông tin Liên lạc)…
Thăng quân hàm trước niên hạn |
Theo Tiền Phong