300 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 29/8, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn báo cáo kết quả công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện; công tác tổ chức Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn thành về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền khánh tiết, hậu cần theo đúng quy định và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.  

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đã ghi nhận, đánh giáo cao sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn nghiêm túc tiếp thu những góp về công tác chuẩn bị Đại hội, chỉnh sửa, điều chỉnh một số nội dung theo định hướng của Tổ công tác Trung ương Đoàn; đồng thời bày tỏ kỳ vọng và mong muốn Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX sẽ trở thành Đại hội kiểu mẫu về tính tiên phong, sáng tạo, đổi mới.

 

Điểm cầu tại Thành Đoàn Đà Nẵng

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị công tác tuyên truyền, công tác tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Thành Đoàn cho đến thời điểm này. 

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng cần rút gọn lại 3 phiên làm việc, đảm bảo trang trọng và tiết kiệm thời gian; bên cạnh đó, Thành đoàn cần chú ý thêm về tham luận Đại hội; về công tác nhân sự, Thành Đoàn cần chỉ đạo lại Đề án theo đúng quy định, đáp ứng đủ tiêu chuẩn; về Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc cần rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Anh Lâm cũng lưu ý, trong quá trình tuyên truyền Đại hội cần chú trọng kết quả tuyên truyền về gương thanh niên, gương cán bộ Đoàn tiêu biểu trong nhiệm kỳ; sau khi hoàn thành đề nghị Thành Đoàn báo cáo lại cho Thành ủy Đà Nẵng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 29, 30/9 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng với 300 đại biểu chính thức được triệu tập.

Huỳnh Tâm