|
Quang cảnh hội nghị. |
Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn.
|
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu định hướng tại hội nghị. |
Phát biểu định hướng tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt nam cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được diễn ra trong bối cảnh là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng tăng trưởng hai con số. Đồng thời, Chiến dịch cũng mở đầu cho chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, được triển khai với nhiều điểm đột phá gắn với địa bàn trọng tâm là 248 xã, phường biên giới đất liền cùng các chỉ tiêu trực tiếp cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.
Tại hội nghị hôm nay, anh Triết mong muốn các đại biểu thẳng thắn đánh giá, phân tích và hiến kế, là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, thiết kế các hoạt động tình nguyện trong thời gian tới.
|
Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. |
Bí thư Thường trực Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các nhóm nội dung: Cần đánh giá với phương thức làm mới, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức và triển khai Chiến dịch đã tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, giá trị thiết thực cho người dân tại địa phương, đơn vị; khả năng nhân rộng, phát huy trong thời gian tới.
Cùng với đó là đánh giá việc triển khai các nội dung mới của Chiến dịch năm 2026, nhất là sự tham gia của tuổi trẻ vào những nhiệm vụ khó, mới, quan trọng của đất nước; đồng thời nêu nhận xét về công tác chỉ đạo, điều hành và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức Chiến dịch. Phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là những vấn đề mang tính phổ biến, rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề xuất giải pháp, cách làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện của thanh niên nói chung và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trong những năm tiếp theo.
|
Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026. |
Những con số ấn tượng trong Chiến dịch
Theo đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 là năm thứ 27 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ ngày 23/5 đến ngày 31/8/2026, gắn với chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, lấy 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền làm địa bàn trọng tâm, cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.
Sau hơn 03 tháng triển khai, Chiến dịch đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Công tác tuyên truyền được các cấp truyền thông rộng rãi trên các trang báo chí, truyền hình, mạng xã hội, tạo dư luận tốt trong nhân dân. Đã có 583 tin, bài về các hoạt động của Chiến dịch được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Trung ương Đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Đoàn tổ chức cho phóng viên đi thực tế, xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền về hoạt động tình nguyện tại cơ sở với 295 tin bài.
|
Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026. |
Nhiều tỉnh, thành đoàn đã chủ động, sáng tạo trong công tác truyền thông thông qua việc sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông hiện đại như trailer, viral video ứng dụng kỹ thuật số kỹ xảo ấn tượng. Các sản phẩm được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ tích cực từ tình nguyện viên và nhân dân, ghi nhận hơn 346.000 tin, bài đăng tải.
Đặc biệt, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các cấp bộ Đoàn toàn quốc đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, chủ động thành lập và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương. Trong đó, tổ chức Đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin, kỷ vật liên quan đến các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn; tổ chức huy động đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công an, quân đội hỗ trợ công tác tiếp nhận, nhập liệu, lấy mẫu sinh phẩm (ADN) phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngoải ra, cũng tích cực tham gia vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và đẩy mạnh số hóa dữ liệu, xây dựng bản đồ thông tin mộ liệt sĩ tại các địa phương.
|
Anh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Hội Sinh viên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026. |
Trong triển khai các hoạt động tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền. Các đơn vị đã thành lập và duy trì 1.423 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 116 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia; tổng nguồn lực huy động và kinh phí triển khai đạt trên 87 tỷ đồng.
Các đội hình thanh niên trong năm 2026 được thành lập, tổ chức linh hoạt, phát huy lực lượng thanh niên tại chỗ, lực lượng sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng theo các nhóm ngành, chuyên môn cụ thể, thanh niên lực lượng vũ trang và các đội hình chuyên môn, qua đó, tăng cường nguồn lực hỗ trợ các địa bàn còn nhiều khó khăn.
![]() |
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 đã đồng loạt ra quân với 5.927 đội hình thanh niên, thu hút tổng số 242.291 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần tình nguyện trong cộng đồng. Chương trình năm nay tiếp tục được đơn vị triển khai đồng bộ theo hướng hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau kỳ thi; phương thức triển khai có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tư vấn tâm lý, hỗ trợ cá thể hóa theo nhu cầu của thí sinh. Bên cạnh đó, cũng đã mở rộng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, chăm lo thí sinh khó khăn và tiếp tục đồng hành với tân sinh viên trong quá trình nhập học, ổn định học tập và đời sống.
Chiến dịch Mùa hè xanh đã ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành thông qua triển khai Bản đồ số Mùa hè xanh toàn quốc https://muahexanh.hoisinhvien.com.vn/. Theo số liệu thống kê trên Bản đồ số, đến ngày 31/8/2026, đã triển khai 844 đội hình Mùa hè xanh với gần 60.000 sinh viên tình nguyện trên 555 địa bàn xã/phường trên cả nước, trong đó, có 3.746 công trình, phần việc được tham gia hỗ trợ, triển khai với tổng giá trị lên đến hơn 30 tỷ đồng.
Trong đó, các đội hình đã tập trung triển khai vào các nội dung trọng tâm như: Hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, văn hóa, văn nghệ và bảo tồn bản sắc, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội,..
![]() |
![]() |
Chiến dịch Hoa phượng đỏ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc với 3.087 đội hình được thành lập với hơn 108.000 chiến sĩ tình nguyện tại 2.834 trường THPT, TTGDTX-GDNN trên cả nước. Các đội hình tình nguyện trên cả nước đã tập trung tổ chức các hoạt động vệ sinh trường lớp; hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh môi trường, xóa bỏ điểm đen ô nhiễm; thành lập các đội hình bình dân học vụ số hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hoạt động trang bị kiến thức tiếng Anh, tin học, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường cho thiếu nhi…
Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng được triển khai rộng khắp, thành lập 2.503 đội hình, thu hút gần 108.000 chiến sĩ tình nguyện của 2.213 cơ quan, đơn vị các cấp tham gia. Các đội hình tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, cài đặt và sử dụng các nền tảng số, phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử, tư vấn pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi số; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
Chiến dịch Hành quân xanh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang với hơn 12 ngàn đội hình, thu hút hơn 668.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia. Công tác quốc tế thanh niên trong Chiến dịch tiếp tục được quan tâm, triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn hoạt động tình nguyện với tăng cường giao lưu, hợp tác và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên quốc tế; các hoạt động tình nguyện có sự tham gia của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và thanh niên quốc tế; tăng cường kết nối với các tổ chức, đối tác nước ngoài trong triển khai các hoạt động vì cộng đồng.
Phong trào tình nguyện phải bám sát thực tế
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, anh Bùi Quang Huy- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, Chiến dịch năm nay được tổ chức bài bản, đổi mới mạnh mẽ về cách thức triển khai: Ngay từ đầu, danh mục nhiệm vụ và kết quả dự kiến được xác lập, bám sát phương châm “3 dễ - 3 gõ - 3 đo”; công tác chỉ đạo, điều phối, quản trị dựa trên dữ liệu, lấy sản phẩm, tác động cụ thể và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.
|
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Đáng chú ý, trong năm đầu tiên Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” trở thành trọng tâm, 100% xã, phường biên giới đất liền có chương trình tình nguyện an sinh xã hội và tối thiểu một đội hình “Bình dân học vụ số”, với nguồn lực gần 90 tỉ đồng. Nhiều chương trình cũng ghi dấu ấn chuyển đổi số, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn tâm lý của Tiếp sức mùa thi, Bản đồ số tình nguyện của Mùa hè xanh, các dự án cộng đồng của Hoa phượng đỏ và đưa trí tuệ nhân tạo, tự động hóa về xã biên giới trong Kỳ nghỉ hồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, anh Bùi Quang Huy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như việc triển khai tại 248 xã biên giới tuy đã phủ kín địa bàn nhưng chưa tương xứng: nhiều đội hình triển khai chậm, năng lực điều phối ở một số cơ sở chưa đồng đều, nội dung còn dàn trải.
Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh phong trào tình nguyện phải tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ. Dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo.
Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ đoàn khẩn trương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoàn thiện, bàn giao các công trình, phần việc đang triển khai; mỗi công trình cần có người quản lý, vận hành sau bàn giao để phát huy hiệu quả lâu dài. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua các hoạt động tình nguyện, trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.
Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý, ngay sau Chiến dịch là cao điểm mùa mưa bão, các tỉnh, thành đoàn phải chuẩn bị từ sớm phương án, lực lượng tình nguyện tại chỗ sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, song song với đó là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tình nguyện viên, không huy động lực lượng khi chưa được tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết. Bên cạnh đó, cần duy trì các chương trình Tiếp sức đến trường, tìm nhà trọ, kết nối việc làm, học bổng; thúc đẩy hoạt động tình nguyện thường xuyên, xây dựng các dự án dài hạn, ưu tiên đội hình chuyên môn và cơ chế phối hợp lâu dài để giải quyết dứt điểm những vấn đề cụ thể của địa bàn.
Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải thay đổi cách đánh giá hiệu quả hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn cần nhân rộng bản đồ số tình nguyện, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, vận dụng hiệu quả “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”, quản trị và điều phối nguồn lực dựa trên dữ liệu. Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy yêu cầu số liệu báo cáo phải đúng, đủ, kịp thời, gắn với sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân; Không báo cáo số liệu thiếu căn cứ; không lấy số lượt thay cho kết quả thực chất.
Đồng thời, cần khắc phục triệt để tình trạng hoạt động hình thức, làm cho có. Mỗi hoạt động trước khi triển khai phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và cách thức đánh giá. Theo đó, mỗi đơn vị cần đầu tư nghiên cứu, khảo sát kỹ nhu cầu của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn từ sớm, từ đó thiết kế nội dung bám sát thực tiễn, gắn với chuyên môn của từng đội hình. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng báo cáo thành tích chạy theo số lượng, không chú trọng đến giá trị thực chất.
“Đặc biệt, người đứng đầu các cấp bộ Đoàn phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng phong trào tình nguyện; coi mỗi hoạt động tình nguyện là môi trường rèn luyện cán bộ và tạo nguồn phát triển Đảng”, anh Bùi Quang Huy nói.
Từ thực tiễn triển khai Chiến dịch Hè năm 2026, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả các bài học: xác định đúng trọng tâm, địa bàn, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị ngay từ khâu xây dựng kế hoạch; quản trị bằng dữ liệu, đánh giá bằng sản phẩm; phát huy chuyên môn của từng lực lượng theo chủ trương “đa liên kết”.
Tại hội nghị, để ghi nhận đóng góp cho các đơn vị trong triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2026, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố quyết định và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026.
CTG
























