Tìm động vật hoang dã ở…nhà hàng
Một CLB tập hợp những bạn học sinh, sinh viên yêu thích bảo vệ thiên nhiên hoang dã trực thuộc mạng lưới Tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), lần đầu tiên ra mắt tại Hà Nội vào sáng 22/1/2011 tại trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội. Với tên gọi “CLB Thiên nhiên hoang dã Hà Nội” (Wic - HN), CLB ra đời nhằm mục tiêu đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào việc bảo vệ các loài động vật hoang dã nói riêng và thiên nhiên môi trường Việt Nam nói chung. Hiện tại, Wic – HN tiếp nhận đăng ký tham gia của gần 700 tình nguyện viên và có 20 thành viên hoạt động nòng cốt.
Lương Quang Chiến, (sinh viên năm thứ 4, khoa Môi trường, trường ĐH KHTN), Chủ nhiệm CLB kể về những lần đi điều tra: “Vào vai một vị khách đặt tiệc tại nhà hàng, trong một thời gian rất ngắn, tụi mình phải làm sao tìm hiểu được chính xác ở đó có nuôi sống hoặc giết thịt động vật hoang dã hay không (mà không bị phát hiện). Nếu có, thông tin được báo về ENV và các con thú sẽ được kiểm lâm hoặc cảnh sát môi trường đến giải cứu. Phải thật nhanh chóng vì chỉ chậm một chút thôi, chúng sẽ có thể đã… lên đĩa”.
Chung tay cho thiên nhiên xanh
Tham gia mạng lưới được hơn ba năm, với hơn 60 cuộc điều tra lớn nhỏ, Chiến cho biết: “Lần khó khăn nhất là chuyến đi vài ngày về Ninh Bình tìm hiểu về tình hình nấu cao hổ của một số cơ sở tại đây. Rất may có cán bộ bên ENV hỗ trợ nên mình không bị phát hiện”. Chính vì tính chất công việc khá mạo hiểm nên một tình nguyện viên khi mới tham gia thường được cộng tác với những anh chị có kinh nghiệm trước đó.
Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh viên năm thứ 2, trường ĐH Hà Nội) chia sẻ về lần đầu tiên đi điều tra tại nhà hàng: “Mình đi cùng một chị tình nguyện viên, mình bỡ ngỡ nên chẳng biết nói gì. Mình chỉ có thể quan sát xung quanh và lắng nghe chị tình nguyện viên nói. Sau một năm, mình đã có kỹ năng ứng xử trước các tình huống khó. Mình đã học được các kỹ năng, trong đó cần phải trang bị 3 kỹ năng quan trọng: Kỹ năng điều tra, quan sát nhanh nhạy và kỹ năng định danh các loài động vật hoang dã”.
Bên cạnh số đông học sinh, sinh viên tham gia, Wic – HN còn thu hút cả những người đã đi làm. Tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất là học sinh lớp 12. Mục tiêu mà Wic – HN hướng tới là kết nối 300 tình nguyện viên trong số gần 700 người đã đăng ký và trở thành CLB mạnh nhất mạng lưới.
Ngoài công tác điều tra, CLB cùng với các tình nguyện viên của mạng lưới ENV thực hiện các hoạt động truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã như tổ chức triển lãm bảo vệ gấu, vận động mọi người ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm khác từ động vật hoang dã… Vũ Ngọc Minh, thành viên CLB nói: “Tham gia CLB, mình mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng”.
Wic – HN là một trong năm CLB bảo vệ thiên nhiên hoang dã trực thuộc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV). Thành lập từ năm 2000, ENV là một trong những tổ chức xã hội đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường. |
Theo SVVN