An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

(CTG) Ngày 27/4/2021 tại Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền bầu cử và trang bị kỹ năng ứng cử cho gần 200 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực vận động bầu cử cho cán bộ Đoàn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, phát huy vai trò tạo nguồn cán bộ có chất lượng bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trong cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về trẻ hóa cán bộ.

 

 

Thầy Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, triển khai 02 Chuyên đề về kỹ năng ứng cử

Tại Lớp bồi dưỡng, các cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã được Thầy Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng bồi dưỡng 02 Chuyên đề: “Kỹ năng xây dựng chương trình hành động và xây dựng hình ảnh người ứng cử viên đại biểu HĐND”, “Thực hành kỹ năng tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và hình ảnh người ứng cử viên trong vận động bầu cử”.

Đối với Chuyên đề 01: “Kỹ năng xây dựng chương trình hành động và xây dựng hình ảnh người ứng cử viên đại biểu HĐND” diễn ra vào buổi sáng, qua Chuyên đề này, các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng được Báo cáo viên kiểm tra kiến thức qua phần thi nghiệm trên app về kiến thức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời trang bị kỹ năng cho đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp về hình ảnh cá nhân thông qua các phần tự giới thiệu bản thân, phương pháp sử dụng ngôn ngữ và cử chỉ khi tiếp xúc với cử tri, đặc biệt là những kiến thức quan trọng mang tính định hướng cho đại biểu xây dựng Chương trình hành động của bản thân khi chuẩn bị tiếp xúc cử tri tại địa phương nơi ứng cử.

 

Đại biểu ứng cử HĐND các cấp xây dựng hình ảnh qua phần tự giới thiệu khi tiếp xúc cử tri

 

Buổi chiều, báo cáo viên lớp bồi dưỡng hướng dẫn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hành kỹ năng tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và hình ảnh người ứng cử viên trong vận động bầu cử thông qua giả định “Hội nghị tiếp xúc cử tri” dành cho Đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia Hội nghị, các ứng cử viên sẽ giới thiệu cho cử tri Chương trình hành động của bản thân phù hợp với từng địa phương, đơn vị; các đồng chí Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn sẽ đóng vai là người dân sẽ đặt câu hỏi trực tiếp cho các ứng cử viên. Trong phần xây dựng Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải xúc tích, cụ thể, quan trọng là phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và phải thuyết phục người dân (cử tri) ủng hộ và bầu chọn cho mình. 

 

Đại biểu tham gia phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về bầu cử qua app di động

 

Lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn chuyên trách tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự Lớp bồi dưỡng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tinh thần học tập rất nghiêm túc. Qua lớp bồi dưỡng lần này, qua những kiến thức đã được bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ động xây dựng Chương trình hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị mình; vận động bầu cử đúng quy định của Pháp luật.

Hội nghị tiếp xúc cử tri giả định

 

Theo thông tin tổng hợp sơ lược sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn Đoàn tỉnh An Giang có 01 đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XV, 04 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, 40 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 243 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Tin, ảnh: Thanh Tiền, Gia Đạt