An Giang: Triển khai các hoạt động hưởng ứng cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021

Ngày 04/7/2021, tuổi trẻ An Giang triển khai thực hiện các công trình phần việc nhằm hưởng ứng cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, tình nguyện chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”.

Bàn giao hệ thống gạt nước thuộc công trình Nước sạch vùng biên cho các Chốt Quản lý,

bảo vệ biên giới và Phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới.

Tiếp nối những thành công của các mùa Chiến dịch trước, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang năm 2021 tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 04 Chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” “Hành quân xanh”. Trong Chiến dịch năm nay, các Đội hình tình nguyện sẽ giảm về mặt số lượng nhằm đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nội dung các hoạt động trong Chiến dịch vẫn đảm bảo chất lượng, tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: hỗ trợ nhân dân các địa bàn vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức triển khai các nội dung tuyên truyền, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trườn; tư vấn sức khỏe cho người nghèo và đối tượng chính sách,  tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội; đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về mối nguy hiểm do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Ra mắt công trình niên tái chế “Vỏ xe cũ - Chậu hoa mới” bố trí dọc tuyến đường

thuộc xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên).

Tặng gạo cho người nghèo tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên.

Tỉnh Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới tham gia

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Đoàn đã phát động, thực hiện nhiều công trình ý nghĩa và thiết thực, với giá trị nguồn lực triển khai trong đợt hưởng ứng cao điểm Chiến dịch hơn 550 triệu đồng, cụ thể: Ra mắt tuyến đường hoa tái chế “Vỏ xe cũ - Chậu hoa mới”; tặng 86 thùng lifebuoy xà bông rửa tay (450g x 24 chai/thùng), 86 thùng lifebuoy gel sát khuẩn (235ml x 24 chai/thùng); triển khai chương trình “Nước sạch vùng biên” và tặng 16 hệ thống gạt nước cho đơn vị Châu Đốc và An Phú; tặng 47 phần quà (cho các đối tượng gia đình mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình chính sách; gia đình có thanh niên tham gia trực chốt; tổ chốt phòng chống dịch); thăm tặng quà 34 chốt biên phòng, phát tặng rau củ quả và gạo cho các gia đình nghèo, cận nghèo; bàn giao 06 hệ thống gạt nước do Hội Thiện nguyện Thiện Tri Thức tài trợ. Tổng giá trị các nguồn lực thực hiện Chiến dịch Mùa hè tình nguyện tỉnh An Giang lần thứ XIX năm 2021 của toàn tỉnh hơn 3,65 tỷ đồng.

Năm 2021, một năm đánh dấu sự khó khăn của nền kinh tế nước nhà, khi dịch bệnh vẫn tồn tại và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai các chương trình, hoạt động lớn của Đoàn. Tinh thần tuổi trẻ An Giang sẽ luôn cháy rực trong mỗi thanh niên, với sự nhiệt huyết, bản lĩnh, ý chí và khối óc sáng tạo của mình, tin rằng tuổi trẻ An Giang sẽ cùng chung tay với các cấp hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm, thích nghi với mọi hoàn cảnh bằng tinh thần “một tay chống dịch, một tay gìn giữ duy trì nền kinh tế tỉnh nhà” và thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã được hoạch định trong kế hoạch Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021./.

Phượng Thư (Ban Phong trào Tỉnh đoàn)