Anh Bùi Thiên Vỹ tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Đà Nẵng

(CTG) Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Đà Nẵng đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Anh Bùi Thiên Vỹ tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Ngày 7/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xác định công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho ĐVTN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Khối đã có những đổi mới về nội dung, phương thức, tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng.

Các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Anh Bùi Thiên Vỹ tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Đà Nẵng ảnh 1

Anh Bùi Thiên Vỹ (thứ 2 từ phải sang) tái đắc cử Bí thư Đoàn khối các cơ quan TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức thường xuyên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" được duy trì hàng năm, tổ chức vận động, đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các đối tượng gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn và tỉnh Quảng Nam.

Phong trào hiến máu tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn khối khối hưởng ứng, tham gia tích cực với hơn 2.500 đơn vị máu được hiến tặng.

Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19, Đoàn Khối triển khai nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa như: Tiếp sức tuyến đầu – Chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua dịch COVID-19; San sẻ yêu thương - Chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ ớt Hòa Vang; Cán bộ, công chức trẻ tham gia hỗ trợ Ban điều hành Tổ dân phố,…

Trong nhiệm kì 2022 - 2027, với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Khối các cơ quan TP Đà Nẵng Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", Đoàn Khối đề ra một số chỉ tiêu như: Giới thiệu kết nạp ít nhất 500 đoàn viên ưu tú vào Đảng; thực hiện ít nhất 10 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối; vận động tối thiểu 1.500 đơn vị máu; tổ chức ít nhất 10 đợt tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,...

Anh Bùi Thiên Vỹ tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Đà Nẵng ảnh 2

Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn khối các cơ quan TP Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh các hoạt động, mô hình phát huy vai trò của ĐVTN trong chuyển đổi số trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả Đoàn Khối đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị đẩy mạnh triển khai các phong trào, hoạt động Đoàn nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, nòng cốt của ĐVTN trong chuyển đổi số toàn diện gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ tới.

"Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan TP Đà Nẵng cần quan tâm, nghiên cứu các mô hình mới để nâng cao chất lượng các phong trào, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ", anh Dũng nói.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên, anh Bùi Thiên Vỹ tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo TP