Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

(CTG) Sáng nay 11/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã bỏ phiếu bầu anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam giữ chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 -2022.

 

Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; ông Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các anh trong Bí thư Trung ương Đoàn; các anh, chị là Ủy viên BTV, BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Hội nghị tiến hành kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và bàn thảo một số nội dung công tác Đoàn.

Theo đó, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số phiếu bầu đạt 99,13%.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng tân Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung Đoàn với số phiếu gần như tuyệt đối.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện cho tiếng nói cho đoàn viên, thanh niên cả nước. Vì vậy, người đứng đầu tổ chức Đoàn Thanh niên đóng vai trò rất quan trọng. Đồng thời mong muốn anh Nguyễn Anh Tuấn với cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có sự nỗ lực lớn hơn, kế thừa kết quả tốt từ anh Lê Quốc Phong để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng giao cho. Để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xứng đáng với truyền thống của Đoàn phải luôn là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Hôm nay, anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng là ngày anh Lê Quốc Phong chính thức tạm biệt Đoàn Thanh niên, nơi anh đã gắn bó suốt hơn 20 năm, trưởng thành và được Đảng tin cậy, chỉ định, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và chúc mừng sự trưởng thành của anh Lê Quốc Phong, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mới trong vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Anh Tuấn, tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI bày tỏ xúc động trước sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và hứa sẽ nỗ lực, cố gắng đoàn kết tiếp tục kế tục công việc, kết quả to lớn của anh chị thế hệ đoàn đi trước để lại.

Anh Nguyễn Anh Tuấn và các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Sự đổi mới để làm sao các nội dung, chương trình, hoạt động của Đoàn thực sự sát, thiết thân với nhu cầu của thanh thiếu nhi; những việc của Đoàn phải tham gia một cách tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn, mỗi bạn trẻ sống có khát vọng, có trách nhiệm trước hết với bản thân mình. “Khi xác định được trách nhiệm với bản thân tốt rồi thì lúc đó các bạn sẽ có trách nhiệm đầy đủ với cộng đồng và xa hơn nữa là với đất nước. Từng thanh niên làm tốt công việc của mình, có trách nhiệm với bản thân thì 24 triệu thanh niên Việt Nam mới cấu thành một sức mạnh chung đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhắn nhủ bạn trẻ cả nước.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Anh Nguyễn Anh Tuấn là Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Anh từng là cán bộ Phòng Quản lý khoa học; giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính; Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ tháng 6/2009, anh Tuấn là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại T.Ư Đoàn, từ tháng 8/2014, anh Tuấn được bầu làm Bí ưn Trung ương Đoàn; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn (tháng 1/2018), Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (tháng 12/2019). Ngày 11/11/2020, anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu anh làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Trước đó, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp.