Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gặp gỡ cán bộ trẻ

(CTG) Chuẩn bị cho kì họp Quốc hội sắp tới, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã có cuộc gặp gỡ với đoàn viên thành phố để cùng lắng nghe và trao đổi về thực trạng điều kiện lao động, công tác, thu nhập của cán bộ trẻ, những cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, điều kiện lao động, công tác.



Cùng dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Đông đảo cán bộ Đoàn với rất nhiều ý kiến đóng góp khác nhau đã làm cho không khí buổi gặp gỡ thoải mái và cởi mở. Nổi bật hơn hết là những ý kiến từ đội ngũ giáo viên trẻ tiêu biểu về những cơ chế cho Bí thư chi Đoàn giáo viên, nhất là cấp THCS trở xuống. 

 


Anh Nguyễn Đắc Vinh (bên phải) và anh Nguyễn Văn Hiếu lắng nghe, thảo luận  những ý kiến của các đoàn viên


Anh Lâm Quang Thoại - THPT Bình Hưng Hòa chia sẻ “Là giáo viên mảng chuyên môn nên rất khó hoạt động theo chương trình của Quận Đoàn vì đây là hai mảng hoạt động khác nhau. Những chương trình của Quận rất ít những chương trình “đánh sâu” vào chuyên môn nên đôi khi chúng tôi phải…  xao nhãng chuyên môn để tham gia các chương trình trong các dịp lễ, kỷ niệm… Vì vậy, tôi mong muốn có một cơ chế hoạt động nhất định để anh chị em giáo viên vừa có thể hoạt động tốt công tác chuyên môn, vừa hoạt động tốt các chương trình, phòng trào của Đoàn…”

Hiện tượng “cháy máu chất xám” cũng được đề cập trong buổi gặp gỡ. Cũng qua đó, Bí thư chi Đoàn Sở GTVT  mong muốn có một cơ chế nhất định cho các cán bộ trẻ có năng lực để tận dụng được nguồn lực và hạn chế hiện tượng “chảy máu chất xám”.

Về vấn đề tận dụng nguồn lực, anh Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn 8 cũng chia sẻ “Về công tác Đoàn, nhất là  hoạt động Đội thật sự chưa tìm được nhiều nguồn lực và tôi mong muốn xem công tác Đội là một hoạt động nghề nghiệp để thu hút nhiều cán bộ hơn nữa. Và trong lúc chờ đợi một cơ chế rõ ràng thì việc liên tịch, tận dụng các nguồn lực có sẵn tại các trường học là cách thức hiệu quả nhất…”

Bạn Ngô Phương Quỳnh, Đại học Hoa Sen cũng bày tỏ ý kiến về việc quản lí đoàn viên nhất là từ bậc THPT lên bậc Đại học và mong muốn có một cơ chế quản lí nhất định để không bị mất đi một lượng đoàn viên đã kết nạp hoặc phải “mất công” kết nạp lại cho các bạn. Thêm vào đó, các bạn sinh viên cũng mong muốn thay đổi công tác truyền thông về những thông điệp của Đoàn sao cho gần gũi với các bạn sinh viên hơn để việc thực hành trở nên đơn giản hơn.

Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của các bạn đoàn viên, anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự đóng góp nhiệt tình của các bạn và sẽ tham mưa cùng các đoàn thể, ban ngành cũng như đề xuất cho kì họp Quốc hội sắp tới.

Hồng Liên
Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh