Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đến thăm và chúc tết tại Kiên Giang

(CTG) Ngày 16/1, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết tại Kiên Giang.

T
rong ngày, đoàn công tác đã đến thăm Đồn Biên phòng Rạch Giá, Đại đội Bộ binh huyện Kiên Hải, Huyện ủy Kiên Hải, thăm và chúc tết Thường trực Tỉnh ủy và có buổi họp mặt với Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tỉnh đoàn.



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và đ/c Tống Phước Trường, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Biểu dương tinh thần vượt khó của các chiến sỹ

Đến thăm và chúc tết Đại đội Bộ binh huyện Kiên Hải, đoàn công tác do anh Phan Văn Mãi dẫn đầu đã có buổi trò chuyện thân mật với các chiến sĩ Đại đội về những tâm tư nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của các chiến sĩ hải đảo. Ghi nhận những kết quả đạt được, anh Phan Văn Mãi biểu dương tinh thần của các chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đ/c nhấn mạnh, trong khó khăn chúng ta đoàn kết, thi đua và trưởng thành hơn. Hết sức chia sẻ và khâm phục những nỗ lực vươn lên mọi thử thách của các chiến sĩ, Anh thay mặt Ban Bí thư gửi lời chúc sức khỏe, anh khang, hạnh phúc, chúc các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thắng lợi mới trong năm mới.

Cũng trong buổi thăm này, huyện đoàn Kiên Hải đã kết hợp trao 5 suất quà cho đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo.

Tuổi trẻ ngày nay không hề thờ ơ

Đến thăm và chúc tết thường trực huyện ủy Kiên Hải, anh Phan Văn Mãi đã báo cáo lại quá kết quả công tác của Đoàn công tác và bài tỏ những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa và con người ở Đảo. Anh Phan Văn Mãi cùng đã báo cáo lại kết quả hoạt động của Đoàn và Tuổi trẻ trong Năm Thanh niên. Tuổi trẻ đã khởi động, kết thúc và xuyên suốt Năm Thanh niên đều bằng những hành động hết sức thiết thực. Theo anh Mãi, Tuổi trẻ ngày nay không hề thờ ơ trước những vấn đề của đất nước, ngược lại, tuổi trẻ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc bằng những hành động hết sức thiết thực và luôn thường trực, đã chứng tỏ là một lực lượng xung kích trong xã hội. Nỗi bật lên trong Năm Thanh niên là  vấn đề Tuổi trẻ hướng về biển đảo. Qua những chương trình cụ thể  như “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Tình nguyện đông”… tuổi trẻ đã góp lòng yêu nước của mình hướng về biên cương Tổ Quốc, biển đảo quê hương. Đoàn và tuổi trẻ hướng về biển đảo không chỉ dừng lại ở thăm, động viên về tinh thần, mà còn dấn thân góp sức, chăm lo đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, thanh niên tình nguyện ra đảo thực hiện nhiệm vụ, cùng nhân dân khắc phục những khó khăn. Đánh giá kết quả hoạt động Đoàn năm qua, anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh Đoàn và tuổi trẻ hướng về biển đảo nổi lên như một điểm sáng, và trong những năm tiếp theo, hoạt động hướng về biển đảo chắc chắn sẽ ngày được phát hu mạnh mẽ.

Chăm lo cho Đoàn là đang xây dựng Đảng

Tiếp đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm và chúc tết, anh Nguyễn Thanh Sơn, UV.TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã thông tin đến đoàn một số vấn đề nổi bật về của tỉnh trong năm qua. Năm 2011, bên cạnh những ảnh hưởng về tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế thế giới… Kiên Giang phải đối mặt với trận lụt lớn nhất kể từ 11 năm trở lại đây. Vượt qua những khó khăn ấy với sự linh hoạt điều hành, tổng kết cuối năm, kinh tế tỉnh nhà phát triển trên 12%. Nổi bật là phát triển nông nghiệp sản lượng lúa đứng đầu các tỉnh Biên giới, khai thác thủy hải sản, Kiên Giang là tỉnh đứng đầu cả nước; xuất khẩu cả tỉnh đạt trên 624 triệu USD, các công trình trọng điểm tiếp tục được đầu tư… Đánh giá những kết quả đạt được, anh Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp không nhỏ của Đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà. Anh đánh giá cao những phong trào của Đoàn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động tình nguyện hè, góp phần rất lớn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Anh hy vọng trong những năm tiếp theo, Đoàn và tuổi trẻ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, góp phần vào công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Anh Phan Văn Mãi đã chúc mừng những thắng lợi vượt bật của tỉnh nhà trong năm qua, đồng thời khẳng định tham gia xây dựng nông thôn mới vẫn sẽ là nội dung trọng tâm mà các cấp bộ Đoàn thực hiện. Năm 2012 sẽ là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh Phan Văn Mãi mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo  cho Đại hội Đoàn các cấp, đặt biệt là về vấn đề nhân sự. Khẳng định chăm lo cho Đoàn là đang xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Sơn cho biết lãnh đạo tỉnh xưa và nay, rất nhiều đồng chí xuất thân từ cán bộ Đoàn và đó là một truyền thống đáng tự hào của tỉnh. Anh Nguyễn Thanh Sơn khẳng định cán bộ Đoàn chính là nguồn của Đảng, chăm lo cho Đoàn là đang xây dựng Đảng.

Tại buổi đón tiếp Anh Phan Văn Mãi và đoàn công tác đến thăm và chúc tết, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã kết hợp trao tặng quà tết cho 2 cháu là con 2 của cựu thủy thủ đoàn tàu không số năm xưa và 5 đoàn viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Bích
Tỉnh đoàn Kiên Giang