Bắc Giang: Mô hình phát triển kinh tế gắn với thế mạnh sẵn có của địa phương

(CTG) Ngày 30/10/2021, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” năm 2021.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc cơ quan Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Huyện đoàn, Hội LHNT các huyện, thành phố; các đồng chí đoàn viên, hội viên, thanh niên đang tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các chủ mô hình.

Sau khi được tham dự, theo dõi vòng chung kết Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2021 do ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức, các đại biểu tham dự Chương trình tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình Hợp tác xã Sản xuất, tiêu thụ sâm Nam núi Dành tại xã Liên Chung, Việt Lập huyện Tân Yên, mô hình sản xuất quy mô lớn tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang; Hội thảo “Giải pháp phát triển cây Sâm Nam Núi Dành”.

Tham quan mô hình Sâm Nam núi Dành (xã Liên Chung, huyện Tân Yên).

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ một số nội dung liên quan như: Tiềm năng phát triển dược liệu của tỉnh Bắc Giang; phương pháp nhân giống, phát triển cây Sâm Nam núi Dành; tính chất, chất lượng, đặc thù của sâm củ và điều kiện tự nhiên vùng trồng; phương pháp chiết xuất, bào chế Sâm Nam núi Dành thành sản phẩm dược liệu; bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam...

Chương trình là hoạt động thiết thực giúp các bạn Đoàn viên, Hội viên, thanh niên có nhu cầu xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn, đồi, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin sáng tạo lập thân, lập nghiệp gắn với việc đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh, từng bước hình thành nền sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô lớn, có trình độ thâm canh cao, hợp tác và liên kết bền vững, phát huy những điều kiện thuận lợi sẵn có của địa phương.

Bảo Bình
Hội LHTN Việt Nam tỉnh