Bắc Giang: Phát động thi đua Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

(CTG) - Sáng ngày 30/12/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng cống hiến”

Tới dự Chương trình có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuấn Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Hải - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thân Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng hơn 130 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu.

Mở đầu Chương trình là Diễn đàn “Tuổi trẻ Bắc Giang – Khát vọng cống hiến” với sự chia sẻ của y, bác sỹ, chiến sỹ công an và đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh cũng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng về tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ với quê hương, đất nước, diễn đàn chính là buổi sinh hoạt chính trị của tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thông qua diễn đàn đã khẳng định khát vọng và lẽ sống của thanh niên chính là con đường để những người trẻ tuổi góp sức chung tay dựng xây, phát triển quê hương, đất nước, mỗi thanh niên cần phát huy tinh thần phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò rường cột của nước nhà, góp phần cho đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc và khẳng định “Lẽ sống” của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân tộc, với Đảng.

Tại Chương trình, đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã phát động trong toàn Đoàn đợt thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027”; toàn tỉnh thi đua thực hiện 08 chỉ tiêu: 100% các cấp bộ đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và tỷ lệ bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội cấp cơ sở là 60%, cấp huyện là 20%; toàn tỉnh thi công ít nhất 1.000 công trình thanh niên trong đó có 17 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 17; 100% cơ sở đoàn tổ chức "Ngày thanh niên hành động" chào mừng thành công Đại hội Đoàn ở địa phương, đơn vị; 100% đoàn cơ sở, đoàn cấp huyện xây dựng chuyên mục "Hướng tới đại hội đoàn các cấp" trên mạng xã hội; 100% Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở, tham gia hiến kế "Xây dựng đoàn vững mạnh"; phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số (trong đó, đoàn cấp tỉnh, huyện số hóa văn kiện tài liệu Đại hội; đoàn cấp tỉnh, huyện số hóa thông tin Đại biểu dự đại hội, 100% Đại hội sử dụng QR code trong phòng, chống dịch); kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên mới và giới thiệu ít nhất 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; thành lập duy trì hoạt động 230 tổ đấu tranh trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang năm 2021 cho 20 cá nhân tiêu biểu; tổ chức trao thưởng cho 10 tác giả của dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021; trao 18 giải thưởng truyền thông tuổi trẻ; 22 chi đoàn được Bằng khen “Chi đoàn kiểu mẫu” năm 2021; trao thưởng 10 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2021; trao thưởng các báo cáo viên đạt giải Cuộc thi “Báo cáo viên” năm 2021 và trao thưởng cho 20 tập thể, cá nhân đạt giải trong Chương trình truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và các tệ nạn xã hội.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang-Trà Giang