Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả Đội TNXK “Phòng tuyến áo xanh”

(CTG) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Bắc Giang tham gia tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19

Trong đó tập trung các nội dung tiêu biểu như: thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh; tuyên truyền thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế thông qua nền tảng mạng xã hội và phát thanh lưu động với phương châm “Đi từng ngõ - Gõ từng nhà – Rà từng đối tượng”. Tiếp tục triển khai hiệu quả và thành lập mới các đội thanh niên xung kích Phòng tuyến áo xanh hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết F1, F2, F3 và F4 liên quan đến các ca F0 đã được công bố; rà soát, nắm bắt, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến người nhiễm Covid-19, ... đặc biệt là những người có liên quan đến Công ty Shin Young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung - Việt Yên); phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt trực kiểm dịch ở địa phương; hỗ trợ nhân lực tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; huy động các nguồn lực, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh … 

Đoàn viên, thanh niên xã Thái Sơn (Hiệp Hòa) tham gia làm kính chống giọt bắn

Đến nay, toàn tỉnh thành lập hàng trăm đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích Phòng tuyến áo xanh  tại các địa phương đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ khu cách ly, hỗ trợ khai báo y tế và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch mọi lúc, mọi nơi và phải đảm bảo 5K; hơn 2000 lượt tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; trên 3000 lượt tuyên truyền trên Loa phát thanh xã; hơn 800 lượt tuyên truyền lưu động với phương châm “Đi từng ngõ - Gõ từng nhà – Rà từng đối tượng”; phát và  treo hơn 4000 tờ rơi, pano, áp phích về phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động và phát hơn 30.000 khẩu trang, 3.892 bánh xà phòng, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân, học sinh; hơn 1000 kính chắn giọt bắn cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương; 100% Đoàn các xã, phường, thị trấn tổ chức dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, sát trùng tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao như trường học, các chợ, khu dân cư; vẽ tranh tường bích họa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19...

Đoàn viên, thanh niên huyện Tân Yên tham gia phun khư khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi nhà, thôn bản là một pháo đài” trên mặt trận chống dịch Covid-19. Thanh niên Bắc Giang quyết tâm cùng toàn tỉnh đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 

Đoàn viên, thanh niên xã Cao Xá (Tân Yên) tham gia tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Huyền – Tỉnh đoàn Bắc Giang