Đến dự hội thi có anh Doãn Hồng Hà – Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, đồng chí Ngô Trọng Vịnh - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh; 100 thí sinh về dự thi và hơn 600 đoàn viên, thanh niên (học sinh) toàn tỉnh đến cổ vũ cho hội thi.
![]() |
Tại hội thi, các đội thi đến từ 10 huyện, thành phố sẽ phải trải qua lần lượt 2 phần thi là “văn nghệ tập thể” và “trả lời câu hỏi kiến thức”. Tại phần “thi văn nghệ tập thể”, mỗi đội thi cần thể hiện 01 tiết mục văn nghệ như: ca, vũ, nhạc, diễn kịch, biểu diễn thời trang… mang phong cách trẻ trung, sôi động, phù hợp với lứa tuổi trong thời gian 5 phút. Tại phần thi “trả lời câu hỏi kiến thức”, các thí sinh (của 10 đội) tham gia thi phải trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (với 20 câu hỏi trên các lĩnh vực lịch sự, khoa học, xã hội…) bằng cách ghi các câu trả lời lên bảng và giơ lên trên đầu; thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây.
Sau hơn 3h thi tài sôi nổi, em Nguyễn Văn Trường – Trường THPT Lục Ngạn số 2, huyện Lục Ngạn đã xuất sắc là giành giải Nhất của hội thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho đơn vị Lục Ngạn, giải Nhì cho đơn vị Yên Thế, trao 3 giải Ba cho đơn vị Lục Nam, Lạng Giang và trao 6 giải Khuyến khích.
Được triển khai từ tháng 12 năm 2010, đến nay, hội thi “Tài trí học đường” đã được 63/67 trường THPT, TTGDTX-DN trong tỉnh tham gia, tổ chức thành công ở cấp trường; 07/10 huyện Đoàn, thành Đoàn tổ chức thành công hội thi cấp huyện. Qua đó, đã thu hút hơn 500 đoàn viên, học sinh tham gia dự thi và hơn 50.000 lượt đoàn viên, học sinh tham gia cổ vũ.
Hội thi “Tài trí học đường” tỉnh Bắc Giang năm 2011 là một sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên, học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên các trường THPT trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. Qua đó, đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; từng bước củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn trong trường học ngày một vững mạnh, xứng đáng là người bạn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.
|
Minh Hải |
















