Bắc Giang: Trao hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho cựu Thanh niên xung phong tại Yên Thế

(CTG) -Thiết thực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/01/1976-12/01/2022).

Sáng ngày 16/01, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức trao hỗ trợ xây Nhà nhân ái cho gia đình bà Dương Thị Hạnh tại bản Na Lu, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Huyện đoàn Yên Thế cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Lương.

Bà Dương Thị Hạnh (đứng thứ 3 từ phải qua trái) nhận hỗ trợ xây Nhà nhân ái từ Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Bà Dương Thị Hạnh (SN 1948) là cựu Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua khảo sát nắm bắt được bà đang ở trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Bà xây dựng căn nhà mới nhằm tránh nắng mưa, mát mẻ về mùa Hè, ấm áp về mùa Đông.

Qua buổi trao hỗ trợ, các đồng chí đã hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình đồng thời mong muốn luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thân, tổ chức Đoàn, Hôi cấp xã, huyện và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để gia đình bà ổn định cuộc sống.

Trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Chi đoàn 26/3 Cơ quan Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Chi đoàn Sở Nội vụ, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Đoàn xã Xuân Lương và các đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Sơn Nupas Bắc Giang, Công ty Cổ phần truyền thông Bắc Giang Group và các Nhóm tình nguyện: Friends for VietNamese kids, Từ thiện Mai Vàng, BVA BELGIUM tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện - Tết yêu thương năm 2022. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 70 suất quà tết trị giá gần 50 triệu đồng; trao tặng kinh phí cho 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trị giá hơn 25 triệu đồng; thi công và khánh thành công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại xã Xuân Lương, trị giá 17 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi và trải qua mùa đông ấm áp và hạnh phúc hơn; đồng thời tạo thêm sân chơi cho trẻ em góp phần nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Tô Đức- Tỉnh Đoàn Bắc Giang