Bắc Giang: Trao tặng 70.000 khẩu trang cho các địa phương có các ca dương tính với Sars-CoV-2

(CTG) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khẩn trương chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh kích hoạt toàn bộ lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, huy động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ ban chỉ đạo và Nhân dân địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Anh Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh (đứng thứ 5 từ phải qua trái) cùng đại diện gia đình Anh Chị Khánh Hòa (đứng thứ 6 từ phải qua trái) trao tặng cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Trong ngày 10/5/2021, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh đã vận động 70.000 khẩu trang từ các gia đình hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp để trao tặng cho các địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2 (Việt Yên: 22.500, Thành phố Bắc Giang: 22.500, huyện Lục Nam: 12.500 và huyện Lạng Giang: 12.500). 

Trong thời gian từ ngày 03/5-09/5, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã vận động và phát hơn 39.700 khẩu trang, 4.192 bánh xà phòng, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân, học sinh, hơn 1500 kính chắn giọt bắn cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. 

Anh Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh (đứng thứ 3 từ trái qua phải) cùng đại diện Công ty CP Xã hội Hoa Hướng Dương (đứng thứ 3 từ trái qua phải)  trao tặng cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã Hồng Thái (Việt Yên).

Trước thông tin về lịch trình di chuyển phức tạp của các đối tượng F0, các cấp bộ Đoàn ở cơ sở đã kích hoạt hàng trăm đội thanh niên tình nguyện “Phòng tuyến áo xanh” hỗ trợ trực tại các điểm chốt, khu cách ly tập trung; thực hiện phương châm “đi từng ngõ – gõ cửa từng nhà – rà từng đối tượng” như: hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, rà soát, nắm bắt, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến người nhiễm Covid-19. Cụ thể, Huyện đoàn Lục Nam chỉ đạo thành lập đội thanh niên tình nguyện “Phản ứng nhanh” tham gia lập chốt phòng chống dịch; Huyện đoàn Lạng Giang thành lập đội thanh niên tình nguyện truy vết các đối tượng liên quan các ca FO; Thành đoàn Bắc Giang, Huyện đoàn Tân Yên, Việt Yên, Tân Yên … thành lập các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, thôn, xóm, làng bản tại địa phương …về diễn biến, tình hình dịch bệnh, công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh, góp phần tránh sự hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. 

Anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (đứng thứ 2 từ trái qua phải) cùng đại diện gia đình Anh Chị Khánh Hòa (đứng thứ 3 từ trái qua phải) trao tặng cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Nam.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh tiếp tục tập trung, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ Nhân dân thực hiện mục tiêu kép: vừa tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội. 

Anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (đứng thứ 3 từ trái qua phải) cùng đại diện gia đình Anh Chị Khánh Hòa (đứng thứ 4 từ trái qua phải) trao tặng

Thanh Huyền – Tỉnh đoàn Bắc Giang