Bắc Giang: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

(CTG) Ngày 25/9, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức trực tuyến Chương trình Đồng hành cùng thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà.

 

Tham dự Chương trình có anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang; đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện Hiệp Hoà, Thị trấn Thắng, đại diện một số nhà nhà tuyển dụng lao động cùng 350 đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ tham dự Chương trình từ 25 điểm cầu trực tuyến.

Hội nghị được trực tuyến tại 25 điểm cầu.

Những năm qua, các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đã và đang được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai hiệu quả. Từ những việc làm này, ngày càng khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn trong nhiệm vụ tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Để thanh niên, lực lượng lao động trẻ Bắc Giang được tiếp cận thông tin về việc làm, nghề nghiệp, tư vấn, định hướng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài, tại Chương trình, các khách mời đại diện các ngành Lao động – Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp đã tập trung chia sẻ, giải đáp thắc mắc cho đoàn viên thanh niên về các chủ đề: Thông tin tổng hợp về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong tỉnh hiện nay; kiến thức cho học sinh THPT, THCS về chọn ngành, chọn nghề cho học sinh với chủ đề “Hiểu mình để không chọn sai nghề”; thanh niên tận dụng công nghệ để bứt phá trong khởi nghiệp; cơ hội, thách thức và những lưu ý với thanh niên khi chọn xuất khẩu lao động hoặc du học; lợi ích của người lao động tự do khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ đã trao đổi, nêu ý kiến thắc mắc, đặt câu hỏi với khách mời tập trung quanh các vấn đề về kỹ năng của lao động trẻ làm sao để thích ứng trong hoàn cảnh dịch bệnh, nguồn vốn, phương án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại nông thôn, đề xuất Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức thêm nhiều sàn giao dịch việc làm về cơ sở… tiếp nối chương trình, đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ được tham gia thi tìm hiểu kiến thức về Bộ Luật Lao động năm 2019 và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Bắc Giang do anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng 01 Công trình măng non “Điểm vui chơi cho em” trị giá 15 triệu đồng cho Đoàn xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà.

Kim Anh
Tỉnh Đoàn Bắc Giang