Bắc Kạn: Đồng loạt tổ chức Ngày cao điểm Hoa phượng đỏ

(CTG) Ngày 15/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày cao điểm Hoa phượng đỏ toàn quốc năm 2021 tại thành phố Bắc Kạn và chỉ đạo 100% Huyện, Thành đoàn hưởng ứng ngày cao điểm của chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Anh Triệu Tiến Trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn động viên các đội hình “Hoa phượng đỏ”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà cho thiếu nhi và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Công tác xã hội tỉnh Bắc Kạn, trao 30 thùng nước uống cho các đội hình “Hoa phượng đỏ” tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn; phường Đức Xuân, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, với tinh thần thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) các đội hình “Hoa phượng đỏ” đã tổ chức các hoạt động cụ thể như: các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tổ chức các hành trình đến các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid - 19; tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ; các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, chuẩn bị năm học mới; tuyên truyền, vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình Xanh - Sạch - Đẹp tại trường học, khu dân cư…

Anh Triệu Tiến Trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho thiếu nhi và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Công tác xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực để đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ các trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện qua đó giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tạo môi trường được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần quan trọng làm nên thành công chung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Tiến Lân
Tỉnh Đoàn Bắc Kạn