Dự Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các Bí thư BCH Trung ương Đoàn: Nguyễn Thị Hà, Dương Văn An, Nguyễn Mạnh Dũng, Đặng Quốc Toàn, Lê Quốc Phong; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn…
|
Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các quyết định về điều động và luân chuyển cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động và luân chuyển chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bắc Ninh, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Quyết định số 1092 – QĐNS/TW của BCH Trung ương Đảng); Quyết định số 1093 – QĐNS/TW của BCH Trung ương Đảng về điểu động và luân chuyển anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia BCH, thôi giữ chức Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bến Tre, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2010 – 2015; Quyết định số 1094 – QĐNS/TW của BCH Trung ương Đảng về việc điều động và luân chuyển anh Dương Văn An, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia BCH, thôi giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bình Thuận, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 – 2015.
|
Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng các anh, chị vừa nhận Quyết định và cho biết, việc luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới. Đây là sự kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ nguồn cho Đảng, song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương. Ban Tổ chức Trung ương đã tập hợp danh sách cán bộ và gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan ở Trung ương và trao đổi với Thường trực cấp ủy các địa phương để thống nhất trước khi quyết định việc luân chuyển cán bộ.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh yêu cầu luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện để các cán bộ, lãnh đạo rèn luyện, thử thách, là cơ hội tốt để phấn đấu trưởng thành và được ghi nhận. Đồng thời đề nghị các cán bộ được luân chuyển cần nỗ lực khắc phục khó khăn riêng, cố gắng rèn luyện, phấn đấu, nắm bắt tình hình để hiểu rõ thực tiễn địa phương, nhanh chóng hòa hợp, tạo sự đồng thuận cao với địa phương, đề xuất những giải pháp, cách làm hay phù hợp, triển khai làm thật tốt công việc được giao, góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Phát biểu cảm nhận của từng cá nhân, các cán bộ được luân chuyển cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ của các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng các cán bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn và xin hứa với tinh thần của một cán bộ Đoàn là xung kích, tình nguyện, sẽ phát huy hết khả năng của mình nhanh chóng nắm tình hình, sớm tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở các địa phương.
|
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã cám ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng 3 anh, chị được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới các anh, chị sẽ gắn bó và hòa nhập với tập thể, địa phương hoàn thành tốt công việc được giao, góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
|
|
Anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trên cương vị lãnh đạo mới các anh, chị dành thời gian quan tâm giúp đỡ công tác Đoàn tại cơ sở mà mình đang công tác. Từ đó đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở có bước chuyển mình và có bước tiến mới.