Ban Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt cựu chuyên gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia

(CTG) Chiều 29/06/2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có buổi gặp mặt thân mật cựu chuyên gia của Trung ương Đoàn làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia - giai đoạn 1979-1989. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão dự và chủ trì buổi gặp mặt.


Cùng dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn chuyên gia đầu tiên Nguyễn Văn Đệ; nguyên Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn thứ 2 Vương Hữu Việt; nguyên Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn thứ 3 Phạm Tuyến; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn, các cựu chuyên gia tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia...



Quang cảnh buổi gặp mặt.

Theo đó, cách đây 38 năm, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chuyên gia giúp cách mạng Campuchia sau ngày giải phóng thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pôn Pốt ngày 7/1/1979, vào tháng 6/1979, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thành lập Đoàn chuyên gia gồm 25 cán bộ đi làm nhiệm vụ quốc tế, giúp cách mạng Campuchia trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này 1979 – 1989. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn chuyên gia thanh niên là giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; xây dựng phát  triển hệ thống các tổ chức thanh thiếu niên ở các cấp cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng theo đường lối chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia. Ngoài ra, Đoàn chuyên gia còn thực hiện các nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của bạn lúc đó là tham gia hoạt động cứu đói, hồi hương, ổn định dân cư, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định đời sống, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu....

Sau 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn, Đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách khốc liệt, vượt qua mọi khó khăn, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, thực hiện nghiêm “Kỷ luật chiến trường” và “Quy chế chuyên gia”... đoàn kết phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ giúp Bạn được giao trong giai đoạn lịch sử 1979 – 1989. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, Đoàn đã đào tạo được hơn 2 vạn cán bộ, thanh niên ở các cấp; hệ thống các tổ chức thanh niên đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở...



Nguyên Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn thứ 2 Vương Hữu Việt chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt các cựu chuyên gia đã đề xuất lên Ban Bí thư Trung ương Đoàn như: đề nghị khen thưởng các cán bộ Trung ương Đoàn, trưởng đoàn, Ban cán sự Đoàn; chỉ đạo Bảo tàng Tuổi trẻ lưu lại hiện vật thời điểm làm nhiệm vụ; làm kỉ yếu để ghi lại dấu ấn làm nhiệm vụ giai đoạn 1979-1989.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nguyên Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn thứ 2 Vương Hữu Việt cho biết, bản thân ông đã công tác bên Campuchia 12 năm, cùng với Đoàn chuyên gia Thanh niên Việt Nam, giúp bạn xây dựng hệ thống thanh thiếu niên từ Trung ương tới cơ sở; bồi dưỡng và đào tạo được những cán bộ Đoàn nòng cốt và đến nay tất cả đều trưởng thành giữ những vị trí công tác chủ chốt trong Đảng, Nhà nước và Chính phủ Campuchia, có những người khi đó là Bí thư Tỉnh Đoàn bây giờ trở thành Bí thư Tỉnh ủy...“ Khi đó, cán bộ Đoàn được cử đi phải là những người nắm công tác Đoàn suất xắc, giỏi toàn diện công tác Đoàn mới giúp bạn được”. Nguyên Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn thứ 2 Vương Hữu Việt nói.

Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão đánh giá cao Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức cuộc gặp mặt như thế này, bản thân ông vô cùng phấn khởi. "Trách nhiệm của thế hệ  chuyên gia chúng tôi là truyển lại tinh thần, không khí, những giá trị lịch sử mà thế hệ trước tạo dựng lên cho các bạn trẻ ngày nay”. Ông Vũ Mão chia sẻ.



Bí thư thứ nhất  Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao quà cho các cựu chuyên gia.

Lắng nghe những chia sẻ, tâm tình của các cựu chuyên gia, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Những câu chuyện mà các chuyên gia chia sẻ đó đối với thế hệ trẻ ngày nay là bài học vô cùng quý giá, là bài học bổ ích về trách nhiệm lòng nhiệt huyết của một thế hệ tuổi trẻ đi trước trong tham gia làm nhiệm vụ quốc tế. Cũng từ những câu chuyện này mà thế hệ trẻ ngày nay cần phải trăn trở làm sao để tiếp nối những thành quả mà thế hệ cha, ông của chúng ta gây dựng lên.

Anh Lê Quốc Phong mong muốn, thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay và các cựu chuyên gia có nhiều buổi gặp mặt hơn nữa, hoặc các cựu chuyên gia có thể viết lại những câu chuyện, cách làm hay của mình để thế hệ trẻ có thể tiếp nhận và thu hoạch được. Về những nội dung các cựu chuyên gia gửi gắm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết Trung ương Đoàn ghi nhận đầy đủ những ý kiến của các cựu chuyên gia, sẽ nghiên cứu, triển khai và tiếp nối tinh thần, tâm huyết của thế hệ đi trước.
 
Hải Đăng