Bàn giao hồ sơ về chủ quyền Hoàng Sa

(CTG) UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 29/7 đã bàn giao bộ hồ sơ liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa cho Bộ Ngoại giao Việt Nam.


Bộ hồ sơ gồm 10 trang tài liệu thuộc Ty Kiến thiết (chế độ cũ), liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam giai đoạn 1897-1970, với nội dung về việc tu sửa Ty Khí tượng Hoàng Sa thời điểm này.

Bộ hồ sơ được lưu giữ tại Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: TTO

Tháng 8/2009, nhà Bảo tàng TP Huế tìm thấy 1 văn bản dân gian được lập cách đó hơn 250 năm, minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Nội dung văn bản khẳng định cách đây hơn 250 năm, triều đình nhà Nguyễn đã có đội quân  làm việc tại quần đảo Hoàng Sa.

Văn bản có khuôn dấu và chữ ký rõ ràng, hiện đang được cất giữ tại làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vào tháng 6/2009, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có bàn giao tờ châu  bản (được viết trên mặt giấy 21,5 x 31cm) khẳng định chủ quyền Hoàng Sa. 


Theo Bee.net