Bản lĩnh chiến sĩ trẻ trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma tuý

(CTG) Chiến sĩ Bùi Văn Thái (SN 1991, Cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Nghệ An) không chỉ có thành tích xuất sắc trong mặt trận đấu tranh phòng chống ma tuý mà còn tích cực tham gia kêu gọi thiện nguyện, đóng góp cho công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như san sẻ với những số phận khốn khó.

 

Anh Thái luôn nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên tuyến, địa bàn phụ trách, chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hợp lý. Ngoài ra, anh Thái còn đóng góp những sáng kiến táo bạo, có tính chất đột phá, góp phần đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, dũng cảm, mưu trí tự tìm nguồn tin và xác lập một số chuyên án lớn, đấu tranh triệt phá nhiều đối tượng ma túy cộm cán. Tiêu biểu là chuyên án 617H, anh Thái tham gia quá trình thu thập, xác minh nguồn tin, xây dựng góp phần bắt quả tang Phạm Văn Tùng (SN 1990, trú tại Yên Thành), đồng thời bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hùng (sn 1970, trú tại Yên Thành) và Lô Văn Sao (SN: 1983, trú tại Con Cuông) với tang vật thu giữ: 20 bánh hê rô in, 12.000 viên MTTH, 1kg ma túy dạng đá, 90.000 USD cùng 300 triệu đồng.

Anh cũng là người trực tiếp báo cáo, xác lập chuyên án 318T thành công bắt giữ Lê Đăng Thanh, sinh năm 1970, trú tại phường Hưng Bình, Tp Vinh thu giữ 12 bánh hê rô in, 01 khẩu K59. Gần đây nhất, trong chuyên án 819T, anh cùng Phòng PC04 phá thành công chuyên án bắt giữ Chung Vàng (sinh năm 2002) và Thao Hờ Vừ (sinh năm 1994) đều trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Borikhamxay, Lào), thu giữ 20 bánh Hê rô in và 12 kg ma túy dạng đá. Hay trong chuyên án 226H, anh trực tiếp báo cáo, xác lập chuyên án. Kết quả: bắt giữ được 05 đối tượng quốc tịch Lào thu giữ 30 bánh heroin, 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, anh Thái cũng tích cực tham gia tổ chức 20 buổi tuyên truyền phổ biến tác hại, pháp luật về ma túy và hoạt động từ thiện xã hội với hơn 2000 người tham gia tại huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, đồng thời trực tiếp liên hệ, vận động các doanh nghiệp ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống Covid-19 với số tiền 45.000.000đ; liên hệ cung cấp 20 thùng nước khoáng hỗ trợ chương trình "Tiếp sức mùa thi"...

Nhờ thế, anh Thái vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Giấy khen của Ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" năm 2017, 2020... Đặc biệt, anh Thái vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021".

65 gương Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức. Năm nay, BTC đã nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải; đối với 69 gương thanh niên không được xét chọn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Do điều kiện dịch Covid-19, ban tổ chức không trao Giải theo hình thức tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để trao cho các cá nhân đạt giải thưởng.