|
Theo anh Nguyễn Văn Phi - Phó Bí thư Huyện Đoàn Nam Giang, đợt tình nguyện trong năm ngày (từ 21 đến 25-5) là hoạt động thường niên của Huyện Đoàn về ba bản: Đắc Tà Ọc Nhạy, Đắc Măn và Đắc Drăng (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào). Chuyến đi nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, thân ái của tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào.
Tại các bản xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống người dân còn khó khăn, các bạn đoàn viên - thanh niên huyện Nam Giang có nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi. Đầu tiên, các bạn đến từng nhà người dân của 3 bản trên để thăm hỏi, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao gần 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho những hộ nghèo ở huyện Đắc Chưng.
Huyện Đoàn Nam Giang cùng với nhiều đoàn viên thuộc Trung tâm y tế huyện Đắc Chưng khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 200 người dân nghèo, tổng số tiền thuốc men gần 20 triệu đồng. Anh Lang Thái Hậu (Huyện Đoàn Nam Giang) chia sẻ: “Cuộc sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn. Dịch vụ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho những người già, trẻ em còn hạn chế. Các bạn trẻ chủ yếu khám các bệnh về da liễu, hô hấp mà người già và trẻ em thường gặp”.
|
Rong ruổi trong đợt tình nguyện này, các bạn trẻ cùng người dân và thanh niên huyện Đắc Chưng xây dựng gần 2km đường giao thông nông thôn tại bản Đắc Tà Ọc Nhạy. Bản Đắc Tà Ọc Nhạy từ xưa đến nay chỉ toàn đường đất, mùa mưa đường rất lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của bà con ở đây. Có con đường đi bằng bêtông khang trang, sạch sẽ, bà con rất vui.
Các bạn trẻ Nam Giang còn đến Trường tiểu học Đắc Tà Ọc Nhạy để hướng dẫn các em học sinh các trò chơi nhỏ và múa hát tập thể. Các em học sinh tại đây rất thích thú với những bài hát, điệu múa tập thể của Việt Nam. Ngoài ra, các bạn trẻ còn làm sân bóng chuyền, sân bóng đá cho các em học sinh và thầy cô nước bạn có điều kiện tập luyện thể dục, thể thao.
Chị Coox Sa Von Nhươn, Bí thư Huyện Đoàn Đắc Chưng (Lào), nói: “ Các bạn trẻ ở Việt Nam vừa thân thiện vừa đầy nhiệt huyết. Hi vọng sẽ có nhiều chuyến tình nguyện như vậy nữa để tình đoàn kết của tuổi trẻ hai nước bền chặt”.
“Đợt tình nguyện là hoạt động ý nghĩa, tạo dựng được hình ảnh đẹp, ấn tượng tốt về người thanh niên Việt Nam trong lòng nhân dân địa phương nước bạn Lào. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều đợt tình nguyện về các bản làng miền núi tại các huyện khác của Lào” - anh Phi nói.
Theo TT