Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, tặng quà tại huyện đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ

(CTG) Chiều ngày 14/3, đoàn công tác T.Ư Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng Đoàn đã tới thăm, tặng quà tại huyện đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Tiếp đoàn có đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư, Chủ tịch Huyện đảo Bạch Long Vĩ cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bạch Long Vĩ.

 


Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ là 1 trong 6 đảo Thanh niên trên toàn quốc. Trong các năm qua, lực lượng TNXP nói riêng, tổ chức Đoàn nói chung đã có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Đảo Bạch Long Vĩ trở thành đảo tiền tiêu giàu mạnh của Tổ quốc.

Trong các năm từ 2016 đến nay, Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ thuộc Tổng đội TNXP Hải Phòng đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng, cấp ủy chính quyền huyện đảo Bạch Long Vĩ tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng nhiều công trình quan trọng trên đảo, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đảo, tiêu biểu như: hồ chứa nước ngọt Đảo Bạch Long Vĩ, hệ thống kè, trạm cấp điện, cơ sở vật chất khu liên đội …

Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ đã làm tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế- xã hội trên đảo, nhất là trong lĩnh vực hậu cần nghề cá, nuôi trông thủy hải sản, có đóng góp vào thế trận quốc phòng toàn dân trực tiếp là lực lượng dân quân tự vệ trên đảo.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Tháng 12 năm 2022 vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc tiếp tục khẳng định nhiệm vụ của tổ chức Đoàn xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển kinh tế đặc biệt là tại các vùng biên giới, hải đảo. 
 


Đồng chí Bí thư TƯ Đoàn cũng cho biết, trong nhiều năm qua, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo quê hương. Đối với Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Trung ương Đoàn đã giao thành Đoàn Hải Phòng kết nối, vận động các nguồn lực để xây dựng đảo. Ban Bí thư Trung ương Đoàn rất phấn khởi và tự hào về những kết quả đóng góp của lực lượng TNXP xây dựng Đảo Bạch Long Vĩ.

Đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo, động viên và giao thêm các nhiệm vụ cho lực lượng TNXP và thanh niên trên Đảo, để thanh niên xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng, bảo vệ Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ.

 


Tại buổi làm thăm và làm việc, thay mặt Đoàn viên, thanh niên cả nước, Đoàn công tác mang đến huyện Đảo một số công trình thanh niên như: cải tạo công viên TNXP, cổng chào, và triển khai một số hoạt động tình nguyện như hoạt động cùng làm sạch biển, phủ xanh đảo bằng giống dừa của Hiệp hội Dừa Việt Nam, mang đến với đảo mô hình chăn nuôi vịt biển…

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hương tại Lầu phật và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Huyện Đảo Bạch Long Vĩ.

Huyện đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ