Tham dự còn có các anh, chị lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Ban Mặt trận thanh niên, Văn phòng Trung ương Đoàn.
Quang cảnh buổi tiếp |
Phát biểu tại buổi tiếp, anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Việt Nam - Bangladesh qua 52 năm thiết lập và phát triển (11.2.1973-11.2.2025). Theo anh Ngô Văn Cương, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bangladesh trong nửa thế kỷ qua liên tục được củng cố, phát triển và ngày càng sâu sắc hơn trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân. Anh Ngô Văn Cương cho rằng thanh niên hai nước cần tiếp tục làm hết sức mình để góp phần vun đắp và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại buổi tiếp |
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ có những nội dung hợp tác nhằm đóng góp vào sự phát triển và quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.
Trong đó, hai bên nghiên cứu, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn, tổ chức các trại hè, hội thảo, diễn đàn thanh niên quốc tế nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử và kinh nghiệm trong công tác thanh thiếu nhi hai nước.
Anh Ngô Văn Cương tặng quà lưu niệm cho Ngài đại sứ Lutfor Rahman |
Phối hợp thực hiện các dự án bảo trợ xã hội; tổ chức các chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế; giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi khuyết tật, trẻ em mồ côi tại Việt Nam cũng như tại Bangladesh…
Tại buổi gặp, Ngài Lutfor Rahman đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước và mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. Ngài Lutfor Rahman cho biết, Chính phủ Bangladesh rất coi trọng công tác thanh niên, luôn tin tưởng thanh niên tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ cho đất nước, cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập hòa bình, phát triển và đấu tranh cho công bằng xã hội.
Ngài Lutfor Rahman phát biểu tại buổi tiếp |
Ngài Lutfor Rahman đề xuất hai bên thúc đẩy giao lưu hợp tác, trong văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao. Theo đó, Trung ương Đoàn Đoàn và Tổng cục công tác phát triển thanh niên thuộc Chính phủ Banladesh có thể ký thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy công tác thanh niên giữa hai nước.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình |
Trao đổi về đề xuất này, anh Ngô Văn Cương cho rằng, đây là những nội dung phù hợp với thanh niên hai nước và mong muốn Đại sứ quán Banladesh sớm có văn bản đề xuất để hai bên cùng triển khai.
KA (ảnh: Bảo Anh)