Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh cùng Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; Thường trực, BTV Tỉnh Đoàn, đại diện các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và một số cơ sở Đoàn trong tỉnh.
|
Tại buổi làm việc, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011, chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm 2012, Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên 2012; công tác xây dựng Đoàn; công tác tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở và Kế hoạch Đoàn TN tham gia xây dựng nông thôn mới.
Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, anh Hoàng Thái Phúc, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình đã báo cáo những kết quả nổi bật của Công tác Đoàn và phong trào TTN trong Năm Thanh niên 2011. Cụ thể: hai phong trào “5 xung kích – 4 đồng hành” đã đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động sôi nổi rộng khắp, ở cấp tỉnh với 12 công trình thanh niên tiêu biểu, như công trình trồng cây vụ đông tại 3 huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Tiền Hải trên diện tích 50,4ha trị giá 5,2 tỷ đồng; xây dựng 7 nhà tình bạn tại 7 huyện, thành phố ….Tham gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai 3 khâu đột phá của Đoàn TN tham gia xây dựng nông thôn mới với lợi thế để thực hiện. Đã triển khai, tăng cường các hoạt động tình nguyện tại 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.112 đối tượng chính sách; tổ chức 8 lớp tập huấn CNTT cho ĐVTN; trao 7 máy vi tính. Tại 8 xã điểm đã thành lập 02 đội TNXK bảo vệ môi trường; 06 đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm và TNXH. Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ thực hiện 03 mô hình: mô hình xử lý rác thải nông nghiệp bằng phương pháp vi sinh tại xã Vũ Phúc (TP Thái Bình); mô hình trồng cây vụ đông tại 3 xã Tân Phong (Vũ Thư), Duyên Hải (Hưng Hà), Đông Long (Tiền Hải) trên diện tích 5,2 ha và chuẩn bị triển khai mô hình sản xuất lúa giống tại xã Thanh Tân (Kiến Xương).
Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2012, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” Tỉnh Đoàn đã triển khai đến các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 10 tiêu chí cơ bản và 05 nội dung, giải pháp chủ yếu trên các mặt công tác, trong đó tập trung chỉ đạo 3 hoạt động: Ngày hội thanh niên Việt Nam, Thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ và Tổ chức “Đêm hội trăng Rằm”.
|
Hoạt động Tháng Thanh niên 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, các cấp bộ Đoàn xây dựng, đảm nhận, các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào 6 tiêu chí: hình thức tổ chức sản xuất, giao thông, môi trường, an ninh trật tự xã hội, cở sở vật chất văn hóa, ý tế để triển khai thực hiện thống nhất trong 3 cấp với 6 hoạt động: Ra quân Tháng Thanh niên và khởi công công trình sân chơi dành cho thiếu nhi tại xã nông thôn mới; tổ chức 4 hoạt động tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tại 4 xã; xây dựng mô hình thanh niên “Trồng giống lúa Nhật”; thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên”; ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông”; tổ chức và hướng dẫn xử lý rác thải bằng phương pháp ủ phân vi sinh, phân loại rác thải sinh hoạt ở 78 xã xây dựng nông thôn mới điểm của tỉnh và các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 của 8 huyện, thành phố.
Với các ý kiến phát biểu của đại diện các huyện, thành Đoàn, các cơ sở Đoàn và đại diện các Ban Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu trao đổi và mong muốn các buổi làm việc với Đoàn TN sẽ được nghe nhiều ý kiến trao đổi về những hạn chế và những giải pháp của các cấp bộ Đoàn, để từng bước tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động nhằm góp phần nâng cao công tác thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên.
Đồng chí cũng nêu một số kinh nghiệm trong công tác Đoàn, trong đó xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn với mô hình sản xuất nhất là các ở các doanh nghiệp; bổ sung nguồn cán bộ thiếu cần tìm cán bộ chính từ hoạt động thực tiễn ở cơ sở. Trong công tác phát triển đoàn viên, phải đổi mới cách làm, phương thức tập hợp để làm sao giữ chân, lôi kéo thanh niên bằng chính việc làm tại chỗ và có thu nhập ổn định.
|
Phát biểu buổi làm việc,anh Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Thái Bình đạt được trong Năm Thanh niên 2011. Anh mong muốn, trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, Tỉnh Đoàn Thái Bình sẽ tập trung chỉ đạo các cấp tổ chức thảo luận góp ý cho Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, trong đó nêu các giải pháp về công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống đối với thanh niên.
Về hai phong trào “5 xung kích – 4 đồng hành”, đối với Thái Bình là một trong đơn vị triển khai thực hiện tốt, tuy nhiên phong trào cần được cụ thể hóa hơn nữa và đi vào đời sống của thanh niên. Về xây dựng Đoàn, tập trung xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội ở chính các doanh nghiệp, khu công nghiệp, trước mắt là tổ chức thực hiện ở Hội doanh nhân trẻ của tỉnh. Trong công tác tập hợp thanh niên, Tỉnh đoàn cần quan tâm hơn nữa để tạo thêm sự gắn bó giữa các thanh niên đi làm ăn xa với tổ chức Đoàn cấp xã, huyện. Bên cạnh đó, tìm tòi nghiên cứu để thành lập các mô hình của thanh niên, nhằm thu hút thanh niên tham gia, để các bạn trẻ gắn bó với nhau hơn, cùng tham gia sinh hoạt xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở.
Về công tác cán bộ, năm 2012 là năm Đại hội Đoàn các cấp, do đó cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, căn cứ vào quy chế cán bộ Đoàn, sự phê duyệt nhân sự của cấp ủy và sự đồng thuận của đoàn cấp trên. Mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn mới có năng lực, trình độ và lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động của công tác Đoàn và phong trào TTN.
|
*Cũng trong ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đã đi thăm và khảo sát mô hình nông thôn mới tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã được Lãnh đạo và Đoàn xã Đông Phương báo cáo tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31/12/201, xã Đông Phương đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn lại 9 tiêu chí đạt được 40 – 50% đang trong tiến trình thực hiện. Riêng Đoàn TN xã Đông Phương đã thực hiện được 8/10 tiêu chí của xã đã đạt được, cụ thể ở các nội dung: Môi trường, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, thủy lợi, an ninh trật tự, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn. Trong đó nổi bật là đào đắp tuyến đường thanh niên, trồng mới 500 cây xanh; đảm nhận trồng 10ha giống lúa mới …
Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá cao hoạt động của Đoàn xã trong công tác xây dựng nông thôn mới như: phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì hiệu quả mô hình sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao.
Anh đề nghị, Đoàn xã cần tập trung hơn nữa những vấn đề trọng tâm, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động nhằm cụ thể hóa công tác xây dựng nông thôn mới gắn với chủ đề của Tháng thanh niên 2012 là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ưu tiên tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ cho những mô hình tiêu biểu, tiếp tục nhân rộng các hoạt động thanh niên không chỉ ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ mà tập trung sát với các nguyện vọng của thanh niên trong việc làm để tạo thêm sự gần gũi giữa thanh niên với tổ chức Đoàn.
Dịp này, anh Nguyễn Đắc Vinh đã trao tặng quà cho Đoàn xã Đông Phương; tặng quà cô, các cháu trường mầm non Đông Phương và trồng cây lưu niệm tại trường; đi thăm mô hình sản xuất giống lúa mới của thanh niên xã Đông Phương.
*Một số hình ảnh tại Thái Bình
|
|
|
|
|
Theo ĐTN