Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam

(CTG) Ngày 11/6, tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam tới thăm T.Ư Đoàn.

 

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng ông Orlando Nicolás Hernández Guillén được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba tin tưởng giao trọng trách là cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Cuba.

Anh Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba có nhiều phát triển.

Trao đổi tại buổi tiếp, anh Tuấn đã nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro đến thăm "đất lửa" Quảng Trị năm 1973 và câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết cao đẹp giữa Việt Nam - Cuba.

Năm 2020, dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ T.Ư Đoàn TNCS Cuba 300 triệu đồng; phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam – Cuba thu hút hơn 1 triệu bài dự thi, các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề quảng bá về quan hệ Việt Nam - Cuba...

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn ông Orlando Nicolás Hernández Guillén và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. - Ảnh: Xuân Tùng

Anh Tuấn mong muốn thời gian tới, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, T.Ư Đoàn hai nước sẽ nối lại các hoạt động giao lưu trao đổi Đoàn. Tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác đã được xác định trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022 như: tăng cường các hoạt động giáo dục mối quan hệ của Việt Nam - Cuba cho thanh thiếu nhi hai nước; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên trong cơ chế đa phương, đặc biệt là Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới; trao đổi kinh nghiệm về công tác hỗ trợ thanh niên.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba là một. Chúng ta có chung lãnh tụ Hồ Chí Minh - Fidel Castro, có chung mục tiêu lý tưởng là chủ nghĩa xã hội, có chung truyền thống gắn bó sẵn sàng hy sinh máu của mình".

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng phối hợp và đón nhận những gợi ý từ Đại sứ quán Cuba để mối quan hệ hợp tác bền chặt, nghĩa tình giữa Đoàn Thanh niên hai nước phát triển.

Anh Nguyễn Tuấn tặng biểu trưng lưu niệm tới ông Orlando Nicolás Hernández Guillén. Ảnh: Xuân Tùng.

Ông Orlando Nicolás Hernández Guillén cho rằng trên nền tảng mối quan hệ ruột thịt Việt Nam - Cuba đã được Đảng, Nhà nước và nhân hai nước vun đắp, có rất nhiều để làm cùng nhau. Trong đó, có nâng cao hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại; giáo dục tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông cũng khẳng định luôn sẵn sàng làm cầu nối để Đoàn Thanh niên hai nước, các doanh nghiệp trẻ hai nước hợp tác, phát triển. Qua đó, góp phần quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước ngày càng vững mạnh.

Theo TP