Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

(CTG) Ngày 23/7, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, anh Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản. Đồng chí có hơn 20 năm công tác với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chức mừng anh Nguyễn Anh Tuấn và vui mừng thấy thế hệ trẻ được phân công trọng trách.

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ảnh 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động anh Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trưởng Ban Tổ chức Trương Thị Mai mong muốn với trách nhiệm được giao, anh Nguyễn Anh Tuấn phát huy năng lực, sớm tiếp cận tình hình địa phương, cùng Tỉnh ủy Bắc Ninh xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là động lực phát triển của cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, cảm ơn tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ, đảng viên, quân và dân Bắc Ninh đã đồng ý, chân thành đón nhận, chấp thuận Anh trở thành một người con Kinh Bắc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh; đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ảnh 2

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị

Với trọng trách được giao, ông mong muốn cùng tập thể Ban Chấp hành và cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

“Tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ, phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, vì lợi ích chung của tỉnh”, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ảnh 3

Nguồn TP