Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ

(CTG) Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh....

 

Sáng nay (16/8), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phiên thứ hai.

Tham dự đại hội, về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng các đại biểu lãnh đạo tỉnh nước bạn Lào.

Về phía Trung ương Đoàn có anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, đại diện các phòng, ban chuyên môn Trung ương Đoàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 1

Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể.

Phát biểu khai mạc, chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Xây dựng nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Bản lĩnh - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo”.

Phong trào thanh niên tình nguyện đạt hiệu quả tốt

Từ thực tiễn đã đạt được, nhiệm kỳ tới đặt ra dự báo tình hình kinh tế, chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; số lượng thanh niên có chiều hướng giảm; tác động của đại dịch COVID-19, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII, trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh, lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hay. Cùng với đó phong trào “Thanh niên tình nguyện” đạt được hiệu quả tốt. Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đa dạng, hiệu quả tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng, phù hợp với đoàn viên thanh niên.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội.

Từ thực tiễn đã đạt được, nhiệm kỳ tới đặt ra dự báo tình hình kinh tế, chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; số lượng thanh niên có chiều hướng giảm; tác động của đại dịch COVID-19, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp để đề ra những nội dung hoạt động phù hợp xu thế chung của đất nước, của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ thực hiện 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án trọng điểm. Trong đó sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện qua thực tiễn để xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh thời kỳ mới có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hoá, con người Hà Tĩnh. Cùng với đó tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn Nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước.
Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 3

Toàn cảnh buổi diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức Đoàn phải tạo động lực cho thanh niên xung kích

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017-2022 tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm.

Tổ chức Đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để thích ứng, phù hợp với từng đối tượng thanh niên; chú trọng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị, củng cố niềm tin cho thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Ý thức chính trị của đoàn viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp được chuẩn hoá, tạo nguồn cán bộ tin cậy cho các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 4

Ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc và có những hành động tạo sức lan tỏa những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Dũng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặt ra mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Nhiệm vụ này đặt ra cho cả hệ thống chính trị toàn tỉnh phải nỗ lực rất lớn, trong đó, đòi hỏi vai trò quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Trên cơ sở những nội dung đã được Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027, đề ra, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc và có những hành động tạo sức lan tỏa những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 5

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hà Tĩnh diễn ra trong hai ngày 15 và 16/8.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; biết kế thừa, phát huy phẩm chất cần cù, chịu thương, chịu khó, hiếu học, nhân văn, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh để sẻ chia, đồng cảm, tránh xa lối sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, thực dụng đang có xu hướng gia tăng trong một bộ phận không nhỏ thanh thiếu nhi.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 6

Rực rỡ sắc màu tại Đại hội.

Đối với công tác tập hợp, tổ chức Đoàn phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, luôn xác định rõ phương châm, xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng tổ chức Đảng đi trước một bước, theo đó phải luôn hướng về cơ sở, hiểu cơ sở, gắn hoạt động với các địa bàn, từng đối tượng; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp; hướng thanh niên nắm bắt, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu mới. Triển khai các phong trào của thanh niên phải xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng. Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, bệnh thành tích.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ ảnh 7

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh bức trướng với nội dung “Tuổi trẻ Hà Tĩnh bản lĩnh – sáng tạo – xung kích - phát triển”.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, tổ chức Đoàn phải luôn tạo động lực cho thanh niên xung kích, tình nguyện, có môi trường, điều kiện lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Tại diễn đàn Đại hội hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tự tin tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến”, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Theo TP