|
Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Hoàng Hiệp đã bày tỏ sự vui mừng được đón đồng chí Vilayvông Butddakham và các đại biểu thanh niên Lào đến thăm TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chuyến thăm thể hiện Tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào ngày càng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào đã có truyền thống từ lâu đời.
Cũng tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi và thông tin cho nhau về những hoạt động của Đoàn TN hai nước trong thời gian qua, đồng thời trao đổi về hình thức tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện trong thời gian tới nhằm mang tính thường xuyên và lâu dài hơn; TƯ Đoàn TN hai nước cùng thống nhất chỉ đạo Đoàn TN những nơi giáp biên tăng cường tổ chức hoạt động tình nguyện cũng như thanh niên cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Trong công tác đào tạo cán bộ Đoàn, Đội, ngoài việc đào tạo từ 20 – 30 cán bộ Đoàn của nước bạn Lào tại Việt Nam hàng năm, TƯ Đoàn Lào cũng đề nghị TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn cử cán bộ sang giảng dạy và đào tạo, hướng dẫn cán bộ giảng viên của nước bạn Lào có chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác giảng dạy công tác Đoàn, Đội tại các trường đào tạo cán bộ Đoàn của Lào, nhằm tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt hiệu quả hơn nữa.
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự kiến trong năm 2012 sẽ tổ chức Liên hoan thanh niên làm Cao su của ba nước: Việt Nam – Lào – Campuchia và chỉ đạo Đoàn TN ở một số Tập đoàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn TN của nước bạn Lào để thực hiện một số hoạt động nhằm hướng tới vì cộng đồng.
* Cũng trong chiều cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TƯ Đoàn đã có buổi tiếp chào xã giao Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia Men Kuon.
Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Hoàng Hiệp đã khẳng định: Tình đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam – Campuchia mà trong đó thanh niên hai nước là nòng cốt sẽ góp phần ngày càng gắn bó hơn nữa.
“Thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia đều có những điểm tương đồng, như: phấm chất sáng tạo, xung kích tình nguyện, tinh thần vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống, tình thần vì cộng đồng. Tuy nhiên thanh niên hai nước cũng có những khó khăn chung, như về việc làm, những tác động của cơ chế thị trường …” – đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
Phát biểu của Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia Men Kuon đã bảy tỏ sự vui mừng khi được đến Việt Nam và có buổi trao đổi với TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời tin tưởng vào tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Camphuchia sẽ ngày càng phát triển, trong đó có tình hữu nghị của thanh niên hai nước.
Chủ tịch Hội Thanh niên Men Kuon cũng cảm ơn TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2010 đã đào tạo được 2 lớp cán bộ Thanh niên Campuchia và coi đây là nguồn cán bộ quý của Campuchia. Chủ tịch Hội Men Kuon hy vọng trong thời gian tới sẽ phối hợp tiếp tục mở được nhiều lớp đào tạo hơn nữa.
Theo ĐTN