Bình chọn trực tuyến gương mặt Quả cầu vàng năm 2021

(CTG) Theo Ban Tổ chức Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2021 cho biết, đúng 20h00 ngày 15/11/2021 đã kích hoạt hệ thống bình chọn Gương mặt Quả cầu vàng năm 2021 để độc giả trong và ngoài nước bình chọn gương mặt yêu thích nhất.

 

Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN tổ chức hàng năm nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ.

Giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ có nghiên cứu xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Năm nay, Ban Tổ chức mở rộng xét chọn lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa, liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối, điện toán đám mây, robot tự hành, nông nghiệp chính xác.

Giải thưởng khuyến khích người dân tộc thiểu số, khuyết tật, hoặc vừa là nhà khoa học/sáng chế đồng thời là thành viên chủ chốt trong tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ, tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra các sản phẩm, dịch vụ giá trị cao trên thị trường.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội đồng bình chọn giải thưởng đã họp lần thứ nhất .

Sau hơn 3 tháng phát động, Trung tâm Phát triển KH-CN và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) - cơ quan thường trực Giải thưởng KH-CN thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2020 đã nhận được 66 hồ sơ tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn/. Theo ban tổ chức, số lượng và chất lượng hồ sơ là tương đối đồng đều ở các lĩnh vực. Trong các hồ sơ, có những cá nhân có nhiều công trình, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao…..

Năm nay, Hội đồng bình chọn giải thưởng đã họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá của các thành viên, Hội đồng đã bỏ phiếu kín để chọn ra 20 đề cử vào vòng tiếp theo.

Hệ thống bình chọn sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ ngày 25/11/2021. Việc tổ chức bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo để Hội đồng giải thưởng tiếp tục đánh giá, chọn ra 10 gương mặt tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2021.

Thông tin cá nhân và thành tích của những cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xã hội cũng được tích hợp đầy đủ trong phần mềm này giúp độc giả tìm hiểu, tham khảo trước khi bấm bút bình chọn.

Đường link bình chọn được đăng tải trên Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Cổng thông tin điện tử Bộ KH-CN, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Cổng thông tin điện tử tài năng trẻ quốc gia để lấy ý kiến đánh giá và bình chọn của độc giả.

Xin giới thiệu danh sách 20 ứng viên lọt vào vòng bình chọn online tại đây: http://qcv.tainangviet.vn/binh-chon

DANH SÁCH 20 CÁ NHÂN VÒNG BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN (không xếp theo thứ tự thành tích):

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa

1. TS. Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1986), Giảng viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
2. TS. Phạm Quốc Việt (sinh năm 1990), Giáo sư hợp đồng (contract professor), Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc.
3. TS. Trần Phi Vũ (sinh năm 1986), Trợ lý nghiên cứu và giảng dạy Đại học New South Wales, Canberra, Úc.
4. TS. Mai Thế Vũ (sinh năm 1990), Giáo sư trợ lý (Assistant Professor), Khoa Kỹ thuật Phương tiện di động không người lái, Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc.
5. ThS. Lê Hoàng Quỳnh (sinh năm 1987), Giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực Công nghệ y- dược

1. TS. Trương Thanh Tùng (sinh năm 1989), Trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, Viện Nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa.
2. TS.BS. Đào Việt Hằng (sinh năm 1987), Bác sĩ Trung tâm Nội soi can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
3. TS. Đỗ Phúc Huyền (sinh năm 1986), Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Công nghệ y tế.
4. ThS. BS. Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1988), Nghiên cứu sinh Khoa Y, Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Lĩnh vực Công nghệ sinh học

1. TS. Ninh Thế Sơn (sinh năm 1988), Phó trưởng Phòng Hóa sinh ứng dụng, Viện Hóa học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2. TS. Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1987), Nghiên cứu viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
3. TS. Lê Tuấn Anh (sinh năm 1986), Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Viện Khoa học công nghệ Gwangju, Hàn Quốc.

Lĩnh vực Công nghệ môi trường

1. TS. Lê Văn Thuận (sinh năm 1986), Giám đốc Trung tâm Hóa học Tiên tiến, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân.
2. ThS. Hồ Xuân Vinh (sinh năm 1987), Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
3. TS. Hồ Tuấn Long (sinh năm 1988), Nghiên cứu viên Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ.

Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu mới

1. TS. Phạm Văn Trình (sinh năm 1986), Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2. TS. Vũ Minh Cảnh (sinh năm 1992), Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Trường Đại học Giao thông Quốc gia, Hàn Quốc.
3. TS. Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1988), Nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp Trường Đại học Quốc gia Australia (ANU).
4. ThS. Phạm Thanh Tuấn Anh (sinh năm 1992), Nghiên cứu viên, Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
5. TS. Nguyễn Đăng Mão (sinh năm 1987), Phó giáo sư (Associate Professor) tại phòng thí nghiệm LIMBHA, Ecole Supérieure du Bois, Pháp.

 

Hải Đăng