Bình Định: Dấu ấn những công trình thanh niên

(CTG) Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, mang đậm dấu ấn thanh niên trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.

 

Nhiều công trình ý nghĩa

Trước kia, khi chưa có đèn đường chiếu sáng, mỗi khi có việc phải đi - về khuya qua tuyến đường nối thôn T1 với T2 (xã Bok Tới, huyện Hoài Ân), người dân ở đây lo lắng vì đoạn đường tối tăm, nhiều đèo, dốc quanh co. Nay tuyến đường đã được thắp sáng bằng hệ thống đèn đường, bà con hai thôn đi lại an toàn hơn. Ông Đinh Văn Kích, Trưởng Ban quản lý thôn T2, cho biết: “Từ khi Đoàn Thanh niên triển khai xây dựng công trình, đoạn đường này luôn được thắp sáng về đêm, nên việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Tình trạng va chạm giao thông đã giảm hẳn, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo”.

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Định, trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ tài trợ kinh phí, đoàn viên, thanh niên xã Bok Tới và Huyện đoàn hỗ trợ ngày công lắp đặt. Công trình có chiều dài 01 km, gồm 20 trụ điện, 20 bóng đèn, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Đoàn Khối Doanh tỉnh và Chi đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định trao biển tượng trưng Công trình “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn xã Bok Tới, huyện Hoài Ân.

Anh Lê Thanh Việt - Bí thư Huyện đoàn Hoài Ân cho hay: “Năm 2021, Đoàn Thanh niên đã thực hiện trên 30 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và cơ sở. Nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và cộng đồng dân cư như: Xây dựng Nhà nhân ái, tình nghĩa; sửa chữa và làm mới đường nông thôn, nhà văn hoá thôn; đảm nhận chăm sóc cây xanh, vệ sinh, an ninh các tuyến đường góp phần xây dựng đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”…”.

Thị đoàn An Nhơn là một trong những cấp bộ Đoàn tiêu biểu có nhiều công trình, phần việc thanh niên thể hiện sức trẻ, sự xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Năm 2021, Thị đoàn và 27 cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc đã định kỳ ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, thu gom trên 700m3 rác thải; bóc xóa hơn 4.500 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định và gắn bảng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên nhiều tuyến đường; đảm nhận và triển khai trồng gần 2.500 cây xanh; xây dựng đường bê tông nông thôn, kênh mương…

Tình nguyện vì cộng đồng

Mỗi công trình, phần việc được các cơ sở Đoàn triển khai đã tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên được cống hiến, tham gia những việc làm thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và khẳng định vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Theo Tỉnh đoàn, năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được các cấp bộ Đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường tổ chức các hoạt động trực tuyến; triển khai các đội thanh niên tình nguyện với quy mô nhỏ để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo theo chỉ tiêu đã đề ra.

Đoàn viên, thanh niên thị xã An Nhơn tham gia thực hiện Công trình thanh niên mở rộng đường bê tông nông thôn.

Trong năm, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng thực hiện. Kết quả, toàn tỉnh đã thành lập 160 đội Thanh niên tình nguyện, tổ chức 1.439 hoạt động tình nguyện; thực hiện được 1.101 công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng. Thắp sáng 16,5 km đường quê; tu sửa, nâng cấp, làm mới 12 km đường bê tông; tặng 21 Nhà nhân ái trị giá 1,05 tỷ đồng; ra quân trồng 35.284 cây xanh; duy trì 25 bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn… Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức sửa chữa, xây dựng mới 26 điểm vui chơi cho thiếu nhi; nhận đỡ đầu mới 159 thiếu nhi mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 230 hoạt động vì an sinh xã hội; 74 buổi ra quân dọn vệ sinh, tu tảo nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện 09 ngày “Ngày thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ đổi, cấp mới CMND…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Những công trình, phần việc đoàn viên, thanh niên thực hiện thời gian qua mang dấu ấn tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Với những nỗ lực không ngừng, tinh thần sáng tạo, kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã tạo niềm tin với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tôi tin rằng trong thời gian tới, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.”

Chương Hiếu
Tỉnh Đoàn Bình Định