Tham dự hội thi có 60 ĐVTN nông thôn thuộc 11 huyện, thị, thành phố. Hội thi là dịp để ĐVTN nông thôn có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.
Các đội tham gia Hội thi lần này phải trải qua 2 phần thi: “phần thi thực hành” và “phần thi sân khấu hóa”. Anh Đinh Văn Toàn, thôn Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh cho biết: “Tôi đã được học một số kiến thức cơ bản về phần thi làm ao trải bạt nhưng đây là lần đầu tiên thực hành. Tôi thấy làm ao trải bạt cũng khá đơn giản, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Sau hội thi, tôi sẽ về bàn với gia đình thử làm ao để nuôi cá xem”.
|
Anh Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Trung tâm giống thủy sản, Sở NN- PTNT, thành viên Ban giám khảo Hội thi, đánh giá: “Một số đội đạt thành tích vượt trội là nhờ có các thành viên có kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nuôi, trồng trọt cũng như ứng dụng KHKT vào công việc nhà nông khá tốt. Họ không chỉ nhanh nhẹn, có kinh nghiệm trong thực hiện phần việc của mình mà còn biết cách điều phối, hỗ trợ các thành viên khác trong đội thực hiện phần thi. Các bạn làm việc theo nhóm khá tốt nên kết quả trong phần thi này đạt điểm cao, ngoài sự mong đợi của Ban giám khảo”.
![]() ĐVTN diễn tiểu phẩm tuyên truyền tại phần thi “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. |
Chiều 16/7, 5 đội của khu vực 2 gồm các huyện, thành phố ven biển cũng đã trải qua các phần thực hành gồm: Xử lý hạt lúa giống bằng thuốc Cruiser Plus 312.5FS, làm ao trải bạt nuôi cá. Anh Nguyễn Thế Vũ nhận xét: “Nhìn chung, các đội thi rất nhiệt tình và có sự chuẩn bị kỹ nên đã thể hiện tốt các phần thi về mặt kỹ thuật cũng như thẩm mỹ, trong đó, tôi đánh giá cao kết quả của đội Phù Cát”.
|
Điểm mới của hội thi năm nay là các đội trình bày và bảo vệ ý tưởng, sáng kiến nhà nông về xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Điển hình như sáng kiến “trồng nấm ăn theo công nghệ mới” của anh Lê Công Trường (thôn Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, thành viên của đội thi huyện Hoài Ân) đã xuất sắc đạt giải sáng kiến hay nhất. Những sáng kiến của Công Trường được Ban giám khảo đánh giá khá cao vì ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất như: công nghệ nano khử trùng thay cho các loại hóa chất, sấy nấm bằng lò hấp, khử trùng bịch phôi, dùng loại nấm đối kháng ủ vào rơm để chống lại các loại nấm dịch bệnh…
|
Qua các phần thi “Kiến thức nhà nông”, “Tình huống nhà nông” và “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các đội cũng đã thể hiện xuất sắc những kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực khuyến nông cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong chiến lược phát triển nông thôn. Hội thi Thanh niên nông thôn giỏi nghề nông lần này cũng đã giúp cho ĐVTN nhận rõ hơn các thế mạnh kinh tế của địa phương mình, qua đó tích lũy các kiến thức, tìm kiếm cơ hội để định hướng phát triển ngành nghề cho bản thân.
Thanh Vân |