Tại Hội thi, các em học sinh đã tham gia thi hai nội dung: “Phần thi chung” và “thi phần mềm sáng tạo”. Theo đó, các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia “Phần thi chung” lần lượt được chia thành 3 bảng A, B, C để thi các nội dung: Kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, kiến thức chung về máy tính và phần mềm; những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, khả năng tư duy suy luận, logic; viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên DevC++) theo chủ đề.
|
|
Với phần thi “Phần mềm sáng tạo” các em đã tham gia các nội dung thi theo bậc học như: Thiết kế phần mềm có nội dung phục vụ cho học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, hoạt động Đoàn, Hội, Đội... theo ngôn ngữ lập trình và thuyết minh chương trình lập trình. Thông qua hội thi lần này, một lần nữa khuyến khích, động viên học sinh toàn tỉnh tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nâng cao trình độ tin học, công nghệ thông tin trong thanh thiếu niên, đẩy mạnh phong trào “Tin học trẻ” trong toàn tỉnh, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà.
|
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 18 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 Khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả cao trong hội thi.
Cũng nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ thông tin tỉnh đã trao 3 suất học bổng “Lập trình ước mơ” (mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng) cho 3 em đạt giải Nhất tại Hội thi.
Thanh Vân |