Dự chương trình, chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước; anh Mạc Đình Huấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước; đại diện Ban lãnh đạo các Trại giam, đoàn viên thanh niên, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Tống Lê Chân, Trại giam An Phước cùng hơn 50 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt tại Trại tạm giam Công anh tỉnh…
Chương trình đã diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi như khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho phạm nhân; giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền… giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị.
|
Tại đây, chương trình tọa đàm “Thắp sáng ước mơ” với sự tham gia của Đại tá Nguyễn Tư Thế - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, anh Bùi Văn Vương – điển hình hoàn lương tích cực, chị Nguyễn Thị Phượng– phạm nhân tiêu biểu cho quá trình cải tạo tiến bộ, anh Trần Quốc Duy – Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Phượng xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi được tham gia chương trình này. Cảm ơn các lãnh đạo đã đưa chương trình đến với chúng tôi, giúp chúng tôi thấy sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với những thanh niên lầm lỡ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để quyết tâm làm lại cuộc đời và nỗ lực phấn đấu để thực hiện những ước mơ còn dang dở”.
Trong không khí ấm áp của buổi giao lưu, chị Phượng đã tâm sự cởi mở về cuộc sống của mình trong quá trình cải tạo tại trại giam cùng những cố gắng tích cực của chị. Trải qua những ngày tháng lao động cải tạo tại trại giam, được sự quản lý, giáo dục và giúp đỡ của các quản giáo, chị đã ý thức được hậu quả từ những sai lầm của mình và có hướng cải tạo, phấn đấu để vươn lên. Đồng thời, chị mong sẽ tìm được hướng đi đúng đắn khi rời khỏi trại giam, tái hòa nhập với cộng đồng. Chị mong các phạm nhân như chị sẽ vơi đi những mặc cảm về tội lỗi và chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững vàng khi trở về với gia đình và cộng đồng, xã hội.
Anh Bùi Văn Vương tâm sự về cảnh đời của mình. Hiện tại, anh đã mãn hạn cải tạo được 5 năm, sống hạnh phúc cùng vợ và hai con với thu nhập đến từ công việc làm rẫy của anh từ 5-6 triệu mỗi tháng. Với anh, khi tái hòa nhập cộng đồng, anh rất lo lắng vì sợ bạn bè, người thân không chấp nhận anh. Nhưng trái lại, mọi người đã cùng anh chia sẻ và hỗ trợ anh tiếp tục vững bước tiến trong cuộc sống đời thường. “Tôi mong các anh, chị phạm nhân hãy cố gắng phấn đấu tốt, làm lại cuộc đời, thực hiện những ước mơ còn dở dang với niềm tin và khát vọng hoàn lương mạnh mẽ.”, anh chia sẻ.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Tư Thế, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã trao đổi về những kinh nghiệm giúp đỡ phạm nhân, những công việc đặc thù vất vả của cán bộ quản giáo. Đại tá bày tỏ sự mong muốn và động viên các phạm nhân cố gắng cải tạo và học tập để có thể xây dựng lại tương lai sau khi mãn án trở về với gia đình và cộng đồng. Đồng thời, Đại tá kêu gọi sự đồng cảm của xã hội, xóa bỏ sự kỳ thị để giúp đỡ những người đã từng lầm lỗi quay về làm lại từ đầu.
|
Tại chương trình, các phạm nhân đã có dịp tham dự Hội thi “Thanh niên với Pháp luật” với những câu hỏi liên quan đến Luật thi hành án, Luật giao thông đường bộ, Luật cư trú…, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của phạm nhân về pháp luật và ý thức chấp hành Luật. Kết quả, Đội thi phân đội 4 đạt giải Nhất, phân đội 3 đạt giải Nhì, phân đội 1 đạt giải Ba, phân đội 2 đạt giải Khuyến khích.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã chắp cánh ước mơ, khuyến khích, cảm hóa, hướng thiện, giúp các phạm nhân đang trong thời gian chấp hành án phạt tù cải tạo tốt để có thể sớm hòa nhập cộng đồng; động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo mối liên hệ gắn kết giữa tuổi trẻ các đơn vị. Hoạt động cũng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2013).
Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tuyên dương và trao quà tặng cho 05 phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ.
Trần Quốc Duy |