Bình Thuận: 28 đội hình đồng loạt ra quân Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ” năm 2021

(CTG) Ngày 15/8, 28/28 đội hình Hoa phượng đỏ thuộc tại 10 huyện, thị xã, thành phố của Bình Thuận đã đồng loạt ra quân tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày cao điểm "Hoa Phượng Đỏ" với các chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng với phương châm “vừa chống dịch vừa hoàn thành chiến dịch”.

 

Tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các đơn không tổ chức phần nghi lễ mà tập trung triển khai các công trình, phần việc cụ thể. Phù hợp với địa phương trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày cao điểm Chiến dịch “Hoa phượng đỏ toàn quốc” cấp tỉnh được tổ chức tại huyện Bắc Bình với các hoạt động “Vì đàn em thân yêu” tổ chức sơn sửa và trang trí khu vui chơi cho các em học sinh tại trường Tiểu học Phan Rí Thành 1, huyện Bắc Bình; trao tặng học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; trao tặng 500 kính chắn giọt bắn và 50 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các khu cách ly tập trung tại huyện.

Chiến sĩ Hoa Phượng đỏ làm kính chắn giọt bắn gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trong ngày cao điểm của Chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng đỏ ở cơ sở cũng đã triển khai nhiều hoạtd dộng, phần việt phù hợp với tình hình dịch bệnh như: tham gia hỗ trợ trực các chốt kiểm dịch tại địa phương, dọn vệ sinh các khu cách ly, nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ cách ly tập trung cho người dân tại địa phương và người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về Bình Thuận; tham gia hậu cần tại các bếp ăn phục vụ cho khu cách ly tập trung; bóc dở, phân chia rau củ quả phục vụ bà con khu phong tỏa, khu cách ly, tổ chức giao hàng tận nhà người dân; thăm tặng quà cho các điểm cách ly tập trung của các huyện; xung kích tham gia hỗ trợ nhập tờ khai y tế; tham gia tổ phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, hỗ trợ test nhanh người dân thuộc nguy cơ lây nhiễm, tham gia tổ nắm bắt dư luận xã hội về công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Tham gia hậu cần tại các bếp ăn khu cách ly.

Song song đó, các Đội hình “Hoa phượng đỏ” đã trao tặng 2.200 kính chắn giọt bắn, tặng 10.000 khẩu trang y tế cho các chiến sỹ tuyến đầu, tặng 2.000 tập vở cho những em học sinh nghèo khó khăn tại địa phương, tổ chức thăm tặng quà các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, tổ chức chương trình 1.000 kg cá sạch, tổ chức sữa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách, tham gia giải cứu nông sản nhãn xuồng.

Ngoài những hoạt động gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 15/8, khắp nơi trên địa bàn tỉnh, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ đã làm nổi bật thêm ngày cao điểm với những hoạt động chào đón cho một năm học mới như: 28/28 Đoàn trường THPT có Đội hình “Hoa phượng đỏ” tham gia dọn vệ sinh khuôn viên trường học; hỗ trợ học sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến vào lớp 10, chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022; tổ chức dạy học online miễn phí cho các em học sinh; tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc cây cảnh, bồn hoa tại Trường học, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Công viên, Công trình công cộng tại địa phương.

Được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp các hoạt động trong Ngày cao điểm “Hoa Phượng Đỏ” năm 2021 đạt được nhiều kết quả khả quan gắn với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện toàn tỉnh.

Quỳnh Trân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận