Bộ đội Việt Nam làm mặt nạ ngăn giọt bắn tặng người dân Lào

(CTG) Không chỉ cử lực lượng lên tuyến đầu chống dịch, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế miệt mài làm hàng ngàn chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng nước bạn Lào...

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế) làm mặt nạ ngăn giọt bắn. ẢNH: TRẦN TÌNH

Để giúp người dân Lào ngăn chặn đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 hoàn thành 5.000 mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng cho người dân 2 tỉnh Salavan, Sekong.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết nhận nhiệm vụ cấp trên giao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 đã chạy đua với thời gian để làm mặt nạ. Đơn vị cũng lắp đặt các khung cách ly tại khu vực cách ly y tế tập trung, các trạm kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

“Đây là hành động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung với nước bạn, đồng thời góp phần cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid-19”, thượng tá Ngô Nam Cường chia sẻ.

Theo TN