Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Bộ Giáo dục và Đào tạo; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
![]() Quang cảnh buổi gặp mặt.
|
Năm nay, BTC đã nhân được hơn 400 công trình dự thi. Trải qua thẩm định, đánh giá của Ban giám khảo vòng sơ khảo “Tri thức trẻ vì giáo dục 2018” đã chọn ra 15 công trình xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
Tại vòng Chung kết, BTC sẽ chọn tối đa 5 công trình để trao Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng/công trình. Các công trình còn lại nhận giải thưởng 10 triệu đồng/giải.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
|
Là một trong 14 tác giả lọt vào vòng chung khảo, tác giả Nguyễn Huy Du với sáng kiến Đèn học thông minh The Smart Light công nghệ 4.0 (IoT) chia sẻ: Bản thân rất vui vì Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sân chơi trí tuệ, mang những sản phẩm của mình giúp học sinh, giáo viên áp dụng những sản phẩm tốt cho nền giáo dục.
Tác giả Dương Thị Thu Hà, Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng down học đọc thông qua các các chủ đề của kĩ năng sống chia sẻ: xuất phát từ việc đi tặng sách cho một bạn tại tỉnh Thái Bình bị bại lão, không có khả năng vận động, với hơn 15 năm chỉ ở trong nhà và đã quyết định tập đọc, bạn ý sống và trải nghiệm với không gian của chính nhân vật trong cuốn sách…. Từ đó, bản thân và các em học sinh thấy việc đọc sách là rất quan trọng, nhất là các bạn bị khiếm khuyết về trí tuệ. Ngoài việc đọc thì việc trang bị kĩ năng sống cho các bạn bị khuyết tật là rất quan trọng. Chính vì vậy dự án cộng đồng “Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc Hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề kỹ năng sống thiết yếu” ra đời.
Cùng với trái tim ấm áp, sau thời gian trăn trở, cô Hà và nhóm học sinh đã phối hợp với các thầy cô giáo làng trẻ Hòa Bình tiến hành dự án cộng đồng “Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc Hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề kỹ năng sống thiết yếu”. “Nhóm đã nghĩ ra việc vận động thảm có gắn sỏi, vì dưới lòng bàn chân có rất nhiều hoạt động rất tốt cho tiêu hóa. Thảm vận động này rất thu hút các bạn trẻ, ngoài việc chơi trên thảm, thì nhóm cũng thiết kế những trò chơi trên đó”, cô Hà chia sẻ.
![]() Tác giả Nguyễn Nga Nhi, với công trình “Toán tương tác - Flash for Math”.
|
Là tác giả đang theo học tại trường Trung học Phổ thông, tác giả Nguyễn Nga Nhi, với công trình “Toán tương tác - Flash for Math” cho biết: Đây là dự án dạy và học toán theo phương pháp mới, cho phép học sinh chủ động thực hiện việc học trên máy tính. Các bạn học sinh khi được giới thiệu về dự án này đều cảm thấy rất thích thú, giúp các bạn bớt lo sợ, e ngại với môn toán.
Sản phẩm chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tế nhưng trong thời gian sắp tới, Nga Nhi cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu mô hình này tới gần hơn với các bạn học sinh và cộng đồng. Ngoài ra, Nga Nhi cũng chia sẻ, sẽ tổ chức một lớp học lập trình nhỏ để các bạn đam mê công nghệ có thể học và sáng tạo ra các phần mềm như vậy.
Sản phẩm chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tế nhưng trong thời gian sắp tới, Nga Nhi cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu mô hình này tới gần hơn với các bạn học sinh và cộng đồng. Ngoài ra, Nga Nhi cũng chia sẻ, sẽ tổ chức một lớp học lập trình nhỏ để các bạn đam mê công nghệ có thể học và sáng tạo ra các phần mềm như vậy.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà cho các tác giả, nhóm tác giả lọt vào vòng Chung khảo.
|
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá đây là những trí thức và những người sẽ là trí thức, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” là một hoạt động rất có ý nghĩa, huy động tri thức của người trẻ để đóng góp vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Việc đổi mới này thì những người lãnh trách nhiệm không ai khác chính là người trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” đã diễn ra được 3 năm, đối tượng tham gia, số công trình ngày một tăng lên, từ chỗ chỉ có 200 công trình của năm thứ nhất thì đến năm nay đã có hơn 400 công trình. Ngoài những tác giả là giảng viên, sinh viên, satrup… trong nước, chương trình còn thu hút cả những bản trẻ, nhóm sinh viên đang ở nước ngoài. Đặc biệt năm nay có những bạn trẻ là học sinh lớp 5, các bạn được truyền những đam mê hoa học từ bé.
Thứ trưởng rất xúc động vì năm nay có những cặp thầy trò cùng nhau tham dự cuộc thi, đây thể hiển cho biểu tượng đẹp của tình thầy trò, cùng nhau lên ý tưởng và cùng nhau làm nên sản phẩm.
“Những đề tài năm nay đều tập trung vào 3 nhóm đó là: “đổi mới phương pháp”, “nghiên cứu, chế tạo ra những công cụ, thiết bị dạy và học”, “những công trình, sáng kiến nghiên cứu khoa học”, đây là những vấn đề, nhóm vấn đề rất có ý nghĩa, hiệu quả đối với giáo dục, như: Ý thức tham gia an toàn giao thông rất nóng hiện nay. Nếu để tích hợp lồng ghép rất khô khan từ thực tế đó thầy trò xây dựng phần mềm rất sinh động hấp dẫn được các em sẵn sàng đón nhận. Có đề tài mang tính nhân văn, xuất phát từ thực tiễn những đứa trẻ bị bệnh down của cô trò Dương Thị Thu Hà chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn trong cuộc sống…”, Thứ trưởng nói.
Đồng thời cũng đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ và Tập đoàn Thiên Long đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các giảng viên, sinh viên và người trẻ quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp giáo dục.
Lễ công bố các công trình xuất sắc trong Lễ trao giải Tri thức trẻ vì giáo dục 2018 diễn ra vào tối ngày 11/11/2018 tại Hà Nội.
Hải Đăng