Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương 80 cán bộ chiến sĩ gương 'người tốt, việc tốt'

(CTG) Chiều 5-3, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức hội nghị biểu dương gương "người tốt, việc tốt" lần thứ 3, giai đoạn 2025 - 2030 trong Cụm thi đua số 31.

 Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương 80 cán bộ chiến sĩ gương 'người tốt, việc tốt' - Ảnh 1.
 
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, các đơn vị trong Cụm thi đua số 31 biểu dương 80 gương "người tốt, việc tốt" - Ảnh: DANH TRỌNG

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng nhiều lãnh đạo Bộ tư lệnh đến dự, chỉ đạo hội nghị.

Biểu dương 80 gương "người tốt, việc tốt"

Cụm thi đua số 31 gồm 5 đơn vị: Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật.

Giai đoạn 2020 - 2025, Cụm thi đua số 31 luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chương trình công tác, tham gia, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cụm thi đua số 31 đã biểu dương, tôn vinh 80 gương "người tốt, việc tốt" tiêu biểu.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương 80 cán bộ chiến sĩ gương 'người tốt, việc tốt' - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - phó tư lệnh Cảnh sát cơ động - chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của các tấm gương tiêu biểu, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua Cụm thi đua số 31 đạt được, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiều tấm gương cảnh sát cơ động tham gia truy bắt tội phạm, cứu người

Trình bày tham luận tại hội nghị, Đại úy Đỗ Văn Viết - công tác tại ban chính trị Trung đoàn E30 - cho biết cảm nhận, ấn tượng sâu sắc về những nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm thi đua số 31, những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ.

Từ những người chiến sĩ lặng thầm, ngày đêm bảo vệ mục tiêu, bất kể thời tiết nắng mưa, giá rét, những chiến sĩ kỵ binh với khuôn mặt lo lắng khi lần đầu tiên tiếp xúc, chăm sóc, nuôi dưỡng, thuần hóa ngựa.

Hay những người vừa là chiến sĩ vừa là nghệ sĩ và những chiến sĩ không quân bay huấn luyện trong mọi điều kiện của thời tiết.

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương 80 cán bộ chiến sĩ gương 'người tốt, việc tốt' - Ảnh 3.

Đại úy Đỗ Văn Viết - công tác tại ban chính trị Trung đoàn E30 - trình bày tham luận - Ảnh: DANH TRỌNG

"Có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, đi đầu, tích cực trong các hoạt động phối hợp với các đơn vị, tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó tiêu biểu như các cán bộ chiến sĩ: Khổng Bá Cường, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Hoàng Long thuộc Trung đoàn 30... đã phối hợp các đơn vị chức năng Công an Hà Nội phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Chiến sĩ Phạm Xuân Hà, Trung đoàn 31 có hành động cứu cháu bé bị đuối nước...", Đại úy Viết cho hay.

Đáng chú ý, hội nghị cũng đã giao lưu với ba gương "người tốt, việc tốt" đại diện 80 gương tiêu biểu trong Cụm thi đua số 31.

Trong đó, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng - đội trưởng đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh - chia sẻ về quá trình thuần dưỡng, huấn luyện ngựa nghiệp vụ.

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương 80 cán bộ chiến sĩ gương 'người tốt, việc tốt' - Ảnh 4.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) chia sẻ về quá trình thuần dưỡng, huấn luyện ngựa nghiệp vụ - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo Đại úy Hùng, công tác huấn luyện ngựa là nội dung đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự kiên trì, tỉ mỉ. Quá trình huấn luyện ngựa, anh cùng đồng đội gặp không ít khó khăn.

"Ngựa nhập về 100% là hoang dã. Để huấn luyện ngựa thích nghi được trong môi trường quân sự, nghe theo mệnh lệnh, khẩu lệnh, đi theo đội hình là thử thách không hề nhỏ.

Thuần hóa một chú ngựa hoang thành ngựa nghiệp vụ mất rất nhiều công sức, mồ hôi nhưng đến nay thành quả mà kỵ binh đạt được là rất đáng tự hào", Đại úy Hùng nói và cho hay "niềm tự hào về màu áo cảnh sát cơ động" là động lực thôi thúc anh cố gắng không ngừng.

Theo TT